Nam sinh chạy xe ôm bị sát hại, cướp tài sản

Thứ năm, ngày 27/06/2013 11:08 AM (GMT+7)
Dân Việt - Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngoài giờ đi học anh Hà chạy xe ôm để kiếm thêm tiền, nhưng không may gặp tên khách côn đồ thiếu tiền ra tay sát hại rồi cướp mất xe và tài sản.
Bình luận 0

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP. Hà Nội, ngày 25.6, phòng PC45 đã bắt gọn đối tượng Đinh Ngọc Đông (22 tuổi, ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng) khi y đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

img
Đối tượng Đinh Ngọc Đông tại cơ quan điều tra.

Đông là nghi phạm sát hại anh Đào Mạnh Hà (sinh năm 1989, trú ở Mỹ Đức, Hà Nội, là sinh viên năm thứ 3, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại Hà Nội) hôm 3.2.

Theo cơ quan điều tra: Do không có việc làm, lại ăn chơi đua đòi nên Đông lâm vào cảnh nợ nần. Cần tiền trả nợ và tiêu xài nên Đông đã nảy sinh ý định cướp "xe ôm".

Ngày 3.2, Đông thuê anh Hà chở từ khu vực phường Phú Lãm (quận Hà Đông, Hà Nội) đến Công ty Dược B-Braun (thuộc cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội). Khi anh Hà chạy xe đến đoạn đường vắng thuộc khu vực phường Đồng Mai (quận Hà Đông), Đông rút dao đâm liên tiếp khiến anh Hà tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đông kéo xác nạn nhân vứt xuống mương nước, rồi cướp ví và xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Chiếc xe cướp của anh Hà, Đông mang bán được 9 triệu đồng.

Hiện, phòng PC45 đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng Đông ra xử lý trước pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem