Nam sinh chia sẻ bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng, dù chưa cầm trong tay tấm bằng đại học

Nhật Linh Thứ bảy, ngày 04/03/2023 06:09 AM (GMT+7)
"Hiện nay, để các bạn sinh viên năm cuối có cơ hội chọn một công việc phù hợp với chuyên môn của mình là không khó, cái khó là chọn được môi trường làm việc mình yêu thích."- chia sẻ của Nguyễn Văn Hiếu lớp trưởng lớp 60CTM, ngành chế tạo máy, khoa Cơ khí, Trường Đại học Thuỷ lợi.
Bình luận 0

Học hành thì ấm vào thân

Nguyễn Văn Hiếu quê ở Đan Phượng, Hà Nội. Là con út trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ đều làm ruộng. Hiếu tâm sự về động lực phấn đấu trong cuộc sống cũng như trong quá trình học tập của bản thân: " Mẹ của em thường nói rằng, cuộc đời bố mẹ không có ăn học nên phải làm ruộng vất vả quanh năm, giờ bố mẹ lo cho các con học hành đến nơi đến chốn, học hành thì ấm vào thân các con.

 Hình ảnh bố mẹ em, trời mưa gió rét phải dậy lúc 3 giờ sáng để đi ra đồng làm việc, khiến em luôn tự nhủ mình cần phải cố gắng học tập thật nghiêm túc, để bố mẹ không vất vả và lo cho em nữa, sau này em sẽ có thể giúp bố mẹ có được cuộc sống tốt hơn".

Trao đổi với Báo Dân Việt, Nam sinh hào hứng cho biết: "Tháng 1/2023 em bảo vệ đồ án tốt nghiệp, tháng 2/2023 em đã tìm được cho mình công việc chính thức tại GAM.GET – FPT Software. Hiện công ty em đang làm có nhu cầu cao về nguồn lực CAD/CAE, đáp ứng nhu cầu mở rộng hợp tác với các khách hàng lớn trên thế giới về thiết kế cơ khí, nghiên cứu phát triển xe ô tô, xe máy...". 

Nam sinh 2000 chia sẻ “bí quyết” chinh phục nhà tuyển dụng, dù chưa cầm trong tay tấm bằng đại học - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hiếu chụp ảnh cùng TS. Nguyễn Công Nguyên - giảng viên khoa Cơ khí , trường Đại học Thuỷ lợi trong buổi lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp tháng 01/2023 . Ảnh NVCC

Chinh phục nhà tuyển dụng

" Trong thời đại công nghệ 4.0, việc các bạn sinh viên được tiếp cận với cơ hội việc làm ngày càng dễ dàng hơn khi trên trang Fanpage của Khoa , webside của Trường cũng liên tục đăng tải thông tin tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp. Hơn nữa, các bạn sinh viên có thể  tạo cho mình một bản CV xin việc chuẩn rồi đăng tải lên các trang tuyển dụng trên internet, ngay lập tức sẽ có nhiều công ty, doanh nghiệp tìm đến. 

Cụ thể trong bản CV xin việc của mình, em đã tạo thêm ấn tượng với các nhà tuyển dụng khi nhắc đến các hoạt động xã hội em đã tham gia; hoạt động nghiên cứu khoa học "Đề tài: Nghiên cứu mô phỏng quá trình lắp ráp khuôn nhựa sản phẩm LEGO bằng phần mềm NX"; tên đồ án tốt nghiệp " Tính toán thiết kế khuôn ép nhựa cho sản phẩm hộp đựng cơm-lập trình gia công khuôn âm"; chứng chỉ phần mềm Moldex3D.

Đặc biệt, khi được mời đến phỏng vấn, bí quyết để ứng viên như em chinh phục được nhà tuyển dụng là ngoài nắm vững kiến thức chuyên ngành, em còn chủ động trang bị cho bản thân những kỹ năng mềm căn bản như: kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, kinh nghiệm trong các hoạt động xã hội ...

Trước khi buổi phỏng vấn diễn ra, em đã dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về công ty và văn hoá của công ty mà mình đang ứng tuyển. Em lựa chọn trang phục gọn gàng, nghiêm chỉnh, và đến sớm khoảng 15 phút trước khi trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu.

Theo em việc lựa chọn trang phục cũng thể hiện độ nghiêm túc và sự quan tâm của ứng viên tới vị trí ứng tuyển; cũng như sự tôn trọng bản thân và tôn trọng người phỏng vấn".- nam sinh chia sẻ.

Nam sinh 2000 chia sẻ “bí quyết” chinh phục nhà tuyển dụng, dù chưa cầm trong tay tấm bằng đại học - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Hiếu đang thuyết trình về đề tài khoa học tại Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 35, trưởng Đại học Thủy lợi. Ảnh do NVCC

Hiếu cho biết thêm, môn học Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình là môn học bắt buộc trong học phần năm thứ nhất của trường Đại học Thuỷ lợi. Đây là môn học trang bị cho chúng em những kiến thức và kĩ năng cơ bản về kĩ năng giao tiếp và thuyết trình, bao gồm các kĩ năng như: kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi, kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, kỹ năng thuyết trình. Các kĩ năng này sẽ giúp cho sinh viên chúng em vận dụng một cách có hiệu quả vào học tập, công việc, cuộc sống để có thể tự tin và làm việc tốt hơn.

Chàng trai sinh năm 2000 còn rất tích cực tham gia Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của nhà trường. Em cùng các thành viên của đội sinh viên tình nguyện có nhiều hoạt động rất thiết thực như hỗ trợ nhà trường trong công tác tuyển sinh, tiếp sức mùa thi, hướng dẫn nhập học cho các tân sinh viên; tham gia chương trình từ thiện xã hội "Đông ấm cho em", chương trình "Bánh chưng xanh" ... 

Khi tham gia Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, bên cạnh việc làm quen, mở rộng mối quan hệ với những bạn bè, anh chị khoá trên trong trường, em cũng đã học hỏi được rất nhiều kỹ năng mềm hữu ích như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống… Đây đều là những kỹ năng mềm quan trọng, giúp ích rất nhiều khi sinh viên ra trường đi làm trong tương lai.

Nam sinh 2000 chia sẻ về “bí quyết” chinh phục nhà tuyển dụng, dù chưa cầm trong tay tấm bằng đại học - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Hiếu đứng thứ 2 ( từ trái qua phải) cùng đội sinh viên tình nguyện của trường Đại học Thuỷ lợi trong chương trinh từ thiện xã hội "Đông ấm cho em" tại Trường THCS Nam Hoà, xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Ảnh do NVCC

Nam sinh 2000 chia sẻ về “bí quyết” chinh phục nhà tuyển dụng, dù chưa cầm trong tay tấm bằng đại học - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Hiếu (áo trắng, đứng thứ 2 từ phải sang trái, hàng sau) cùng các bạn sinh viên thi làm bánh trôi trong thời gian học Quân sự tại Trung tâm GDQP&AN trường Đại học Thủy lợi. Ảnh do NVCC

Nam sinh 2000 chia sẻ về “bí quyết” chinh phục nhà tuyển dụng, dù chưa cầm trong tay tấm bằng đại học - Ảnh 4.

Hội thao tại sân vận động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của trường Đại học Thuỷ Lợi . Ảnh do NVCC



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem