Nam sinh ĐH Giao thông vận tải kiếm 30 triệu/tháng nhờ đam mê thời trang

Thứ tư, ngày 08/10/2014 15:41 PM (GMT+7)
Vừa trở thành tân sinh viên của trường ĐH Giao thông Vận tải, Thế Anh đã có một mức thu nhập mà nhiều bạn trẻ người mơ ước.
Bình luận 0

Đến với kinh doanh từ niềm đam mê thời trang

Bùi Thế Anh (27.2.1996) sinh ra và lớn lên tại thành phố Điện Biên, hiện đang là sinh viên khoa Kinh tế Xây dựng Việt - Anh của trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội. Thế Anh không chỉ được biết đến với vẻ điển trai, gương mặt và phong cách na ná Sơn Tùng M-TP mà cậu còn được ngưỡng mộ bởi khả năng kinh doanh với thu nhập đạt mức 30 triệu đồng/ tháng.

Thế Anh xuất thân từ gia đình làm công chức, bố mẹ không làm những công việc liên quan đến kinh doanh. Song bằng niềm đam mê thời trang, Thế Anh đã tự tìm tòi nghiên cứu về các xu hướng thời trang, phong cách giới trẻ để mở cửa hàng kinh doanh ngay khi còn học lớp 12.

img

 Thế Anh với những nét hao hao giống Sơn Tùng M-TP

“Mình dự định mở cửa hàng kinh doanh từ khi còn học lớp 11 nhưng do bố mẹ muốn mình tập trung để thi đỗ đại học nên mình tạm hoãn kế hoạch lại. Ngay sau hoàn thành kì thi Đại học, mình mạnh dạn, quyết tâm tự kinh doanh và thu về thành công không nhỏ”, Thế Anh cho biết.

Sau một thời gian nghiên cứu thị trường thời trang giới trẻ, Thế Anh đã quyết định chọn kinh doanh quần áo và các phụ kiện thời trang. Thế Anh chia sẻ: “Mình tìm hiểu và biết thị trường thời trang dành cho giới trẻ đang hết sức sôi động, điều đó đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh khá gay gắt. Lúc mới kinh doanh mặt hàng này mình cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tìm khách hàng, một phần nữa do là con trai nên nhiều lúc bán hàng rất khó vì khách hàng tỏ ra ngại khi mua. Nhưng bây giờ thì đã có nhiều khách hàng quen và công việc kinh doanh đã ổn định hơn”.

Từ cách mix đồ tinh tế của bản thân, Thế Anh tạo ra phong cách riêng cho cửa hàng thời trang của mình và được rất nhiều bạn trẻ thích thú. Điều đó khiến cho việc kinh doanh thời trang của cậu trở nên thuận lợi hơn.

Trong thời gian sắp tới, Thế Anh sẽ mở thêm một cơ sở kinh doanh tại Hà Nội để có thể thỏa mãn niềm đam mê thời trang của mình, đồng thời cũng thuận lợi hơn cho việc vừa đi học Đại học vừa quản lí cửa hàng.

Chàng trai đa-zi- năng

Thế Anh từng là một vận động viên cầu lông trẻ và đầy tiềm năng của tỉnh Điện Biên. Cậu tham gia thi đấu cầu lông từ khi 15 tuổi và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Ngoài ra, Thế Anh còn đam mê nhiều môn thể thao khác như: bơi lội, cầu mây, bóng chuyền. Để có được sức khỏe tốt đảm bảo cho công việc học tập và kinh doanh, Thế Anh thường xuyên luyện tập gym và chơi thể thao.

Bên cạnh khả năng chơi các môn thể thao, Thế Anh còn được biết đến với gương mặt điển trai, làm người mẫu ảnh cho một số shop thời trang, hiệu ảnh lớn. Đồng thời, cậu cũng là một stylist, photographer được nhiều bạn trẻ biết đến với những bức ảnh rất có cá tính.

Khi còn là học sinh trung học phổ thông, Thế Anh từng tham gia đóng một vài MV ca nhạc như: First love, Giữ trọn niềm tin… Không những thế, cậu còn nhảy hiphop khá đỉnh và đang là gương mặt tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật tại trường ĐH Giao thông Vận tải. Hiện tại, Thế Anh đang đứng top 1 cuộc thi “Ảnh đẹp tuổi teen” với lượt bình chọn đứng ở vị trí thứ 2.

img

Khi được hỏi về thu nhập hàng tháng nhờ công việc kinh doanh, Thế Anh chia sẻ: “Những tháng cao nhất, thu nhập của mình dao động từ 25-30 triệu đồng. Số tiền này phục vụ công việc học tập và chi tiêu cá nhân của bản thân. Mỗi tháng mình cũng dành ra một khoản tiền nho nhỏ cho những dự định kinh doanh lớn hơn trong tương lai”.

Tuy công việc kinh doanh bận rộn nhưng Thế Anh vẫn luôn đặt công việc học tập lên hàng đầu. Với cậu, việc thực hiện đam mê kinh doanh sẽ một phần hỗ trợ cho chuyên ngành kinh tế đang theo học, giúp cậu có những bước tiến quan trọng hơn.

Thế Anh có được thành công khi còn khá trẻ và được nhiều bạn bè cùng trang lứa ngưỡng mộ. Nhưng anh chàng không hề tự tin thái quá, ngược lại cậu rất hòa đồng và được bạn bè yêu mến. Chia sẻ về niềm vui khi đỗ đại học, chàng trai phố núi cho biết: “Công việc kinh doanh là động lực để mình thi đỗ đại học, bởi mình nghĩ dù kinh doanh có giỏi đến đâu mà không có chiến lược lâu dài, không có kiến thức kinh doanh sâu rộng thì rất khó để duy trì sự thành công bền vững”.

(Theo Tiin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem