Nam sinh lớp 3 nhiễm Covid-19 ở Hà Nội: "Không được đến trường, con thấy buồn"

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 01/03/2021 07:56 AM (GMT+7)
Mặc dù đã được công bố khỏi bệnh nhưng theo quy định, em K. phải ở nhà cách ly thêm 14 ngày. Nghe tin các bạn sắp được quay trở lại trường học, K. có chút buồn vì chưa được đến lớp.
Bình luận 0

Buổi tối cuối cùng của tháng 2, anh N.Q.M. (bệnh nhân BN 1694, 41 tuổi, ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tất bật lo cơm nước cho cả gia đình gồm 2 con nhỏ cùng bố vợ vừa được công bố khỏi Covid-19 trở về nhà.

Cuộc sống của cha con anh M. cứ thế trôi qua thầm lặng trong ngôi nhà rộng vài chục mét vuông mấy ngày nay. Hiện vợ anh M. cùng mẹ vợ, em vợ đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Cơ quan chức năng tạm thời phong toả nhà anh để cả gia đình tự cách ly.

Nam sinh lớp 3 nhiễm Covid-19 ở Hà Nội: 'Không được đến trường cùng các bạn con thấy buồn' - Ảnh 1.

Anh M. hướng dẫn con trai học tập khi cách ly tại nhà.

Được trở về cùng bố, em N.Đ.N.K. (lớp 3E, Trường tiểu học Xuân Phương) cả ngày đọc sách, hoàn thành bài tập cô giáo giao. K. được công bố khỏi bệnh vào ngày 24/2. Có người thân bên cạnh nên K đỡ buồn. Hơn nữa, em gái 6 tuổi của K. cũng mới từ khu cách ly ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ trở về.

K. và bố được trở về nhà sáng 14/2, sau khi đủ thời gian cách ly. Cả hai bố con dương tính với Covid-19 trước đó.

Anh M. cho biết, K. chưa được đi học lại, phải cách ly, học trực tuyến tại nhà đến hết năm học. "Con không được đi học con thấy buồn, buồn vì không được đến lớp học gặp thầy cô, các bạn", K. đáp.

Ngồi bên cạnh con, anh M. động viên: "Con cố gắng học online, cô gửi phiếu bài tập hoàn thành tốt để theo kịp lịch học của các bạn".

Nam sinh lớp 3 nhiễm Covid-19 ở Hà Nội: 'Không được đến trường cùng các bạn con thấy buồn' - Ảnh 2.

Mặc dù vừa điều trị về nhưng K. rất chăm chỉ học tập.

"Trước mắt con học online 1,2 tháng rồi nếu con hoàn toàn khoẻ mạnh, tôi sẽ gặp hiệu trưởng nhà trường hoặc hỏi Bộ GD-ĐT cụ thể hơn về kế hoạch học tập của con", anh M. nói.

Bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết: "Em K. là học sinh giỏi, tiếp thu nhanh nên chúng tôi đỡ lo lắng. Nhà trường đã chủ động phân công các cô giáo phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch giảng dạy cho em K. đến hết năm học này".

Hà Nội vừa đồng ý cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3 (thứ Ba). Đối với sinh viên, học viên sẽ trở lại trường học từ ngày 8/3 (thứ Hai).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem