Nam sinh Sư phạm thể dục cầm dao đâm thấu ngực bạn

Thứ sáu, ngày 22/11/2013 12:33 PM (GMT+7)
Thấy Lâm mở tivi quá giờ quy định của khu ký túc xá, là thành viên Đội thanh niên xung kích của trường, Anh sang sang nhắc nhở. Hai bên lời qua tiếng lại rồi Lâm bất ngờ dùng đâm Anh tử vong.
Bình luận 0

Vụ việc xảy tại khu nhà C5, Khu kí túc xá trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội (ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào đêm 20.11.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc Anh (19 tuổi, quê ở Sơn Tây, Hà Nội, sinh viên lớp Võ thuật K45).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 20.11, Ngọc Anh (là thành viên Đội thanh niên xung kích của trường) đến phòng 208 nhà C5 để nhắc nhở sinh viên Nguyễn Đình Lâm (19 tuổi, sinh viên lớp Cầu lông K45) giữ gìn trật tự chung vì phòng Lâm bật tivi quá to. Theo quy định của nhà trường, 22h30 các sinh viên ở ký túc phải tắt điện đi ngủ.

Sau vài câu lời qua tiếng lại, Lâm đang ở trên giường tầng bất ngờ lao xuống cầm dao đâm một nhát vào ngực Ngọc Anh rồi rút luôn dao. Bị tấn công quá đột ngột và bị thương nặng nên Ngọc Anh. chỉ kịp hét lớn rồi gục xuống nền ký túc xá.

Ngay sau đó, nhiều cán bộ, sinh viên trong trường đã nhanh chóng đưa Ngọc Anh đi cấp cứu tuy nhiên nam sinh viên trẻ đã tử vong.

Về phần Lâm, sau khi gây án Lâm vứt dao rồi bỏ chạy nhưng đã bị đội thanh niên xung kích của ký túc xá bắt được.

Hiện, Nguyễn Đình Lâm đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem