Nạn ăn xin lại "tái xuất" khắp ngõ ngách tại chợ Viềng, Nam Định

Nhóm PV Điều tra Thứ ba, ngày 20/02/2024 06:05 AM (GMT+7)
Tháng giêng là tháng cao điểm diễn ra nhiều lễ hội lớn. Đây cũng là tháng “kiếm ăn”của những người hành nghề ăn xin. Một địa điểm lý tưởng để kiếm ăn là chợ Viềng (Nam Định).
Bình luận 0

Qua điều tra của phóng viên Dân Việt, nhiều người dù khỏe mạnh, béo tốt nhưng để lấy lòng thương hại của du khách đã bày ra đủ thứ chiêu trò hóa trang thành tàn tật, bệnh nan y rồi lợi dụng trẻ em để xin tiền khắp các ngõ ngách của chợ Viềng.

Nạn ăn xin lại "tái xuất" khắp các ngõ ngách tại chợ Viềng, Nam Định

Việc cho tiền ăn xin ngoài những người có lòng trắc ẩn, chân thành thì cũng có người với tâm lý bố thí cho kẻ nghèo khổ nghĩa là "nhón tay làm phúc", là sẽ có được niềm vui của kẻ cho đi cho dù trong tâm họ cũng nghi ngờ những người ăn xin kia là giả bệnh. Chính tâm lý đó đã tiếp tay cho những kẻ chăn dắt người già, người tàn tật và trẻ em vào đường dây ăn xin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem