Nạn nhân bị IS bắt làm lá chắn sống liều trốn khỏi Ramada

Phương Đăng (theo Straits Times) Thứ sáu, ngày 25/12/2015 19:15 PM (GMT+7)
Khoảng 50 gia đình bị các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt làm lá chắn sống ở Ramadi, Iraq đã liều mình chạy khỏi “gọng kìm” của những kẻ khủng bố trong bối cảnh quân đội Iraq đang chiến đấu để giành giật từng con phố với chúng trong chiến dịch tái chiếm thành phố chiến lược này.
Bình luận 0

Theo truyền thông, các gia đình này đã trốn thoát khỏi trung tâm thành phố Ramadi và hiện đã được an toàn. Những gia đình này đều sống ở các khu vực có đặt trụ sở các cơ quan chính quyền mà IS đang ra sức cố thủ ở trung tâm Ramadi.

Ông Eid al-Karbuli Ammash, một phát ngôn viên của Hội đồng tỉnh Anbar (Ramadi là trung tâm hành chính của tỉnh này) cho hay, những người vừa trốn thoát chủ yếu là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. Họ đã giơ cờ trắng để báo hiệu khi tiến gần tới khu vực mà các lực lượng Iraq đang chiếm giữ ở Ramadi.

img

Các lực lượng chính phủ Iraq được nhìn thấy tại khu ngoại ô al-Aramil, phía nam thủ đô Ramadi tỉnh Anbar ngày 22.12.2015

Sau khi xác minh, các gia đình đã được cung cấp thức ăn và lên xe bus để rời khỏi Ramadi. Theo ước tính mới nhất, hơn 300 chiến binh IS vẫn đang ẩn nấp ở trung tâm Ramadi trong khi lực lượng Iraq đang siết chặt vòng vây xung quanh các vị trí cố thủ cuối cùng của IS gần trụ sở các cơ quan chính quyền.

Lực lượng vũ trang Iraq do Đơn vị Đặc nhiệm chống khủng bố tinh nhuệ (CTS) đang tiến sát khu vực này và chuẩn bị tung ra đòn tấn công cuối cùng để quét sạch IS khỏi thành phố này.  "Các binh sĩ chống khủng bố đang sẵn sàng ập vào khu vực Hoz, nơi đặt các cơ quan chính quyền", một phát ngôn viên của lực lượng cho biết.

img

Quân đội Iraq lạc quan tuyên bố sẽ tái chiếm lại thành phố vào cuối tuần.

Trong khi đó, sau nhiều ngày im lặng kể từ khi quân đội Iraq vây chặt Ramadi , ngày 24.12, các chiến binh IS cố thủ bên trong Ramadi bất ngờ lên tiếng tuyên bố đã mở hàng loạt cuộc phản công "gây thiệt hại nặng" cho các lực lượng chính phủ Iraq xung quanh thành phố, theo New York Times.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, đây chỉ là nỗ lực cuối cùng của IS nhằm gây ấn tượng rằng chúng vẫn có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho các lực lượng an ninh Iraq đang tham gia chiến dịch tái chiếm Ramadi.

Trước đó, quân đội Iraq thừa nhận, IS đã bố trí dày đặc các loại mìn, bẫy nổ trên từng con phố, cài các tay súng bắn tỉa trong các tòa nhà và sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công tự sát để ngăn bước tiến của quân đội Iraq. Tuy nhiên, các lực lượng chính phủ vẫn lạc quan tuyên bố rằng, họ sẽ đẩy lùi các chiến binh IS khỏi Ramadi trong vài ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem