Nâng cao “quyền” được biết về tiến bộ của y học

Thứ ba, ngày 28/02/2012 22:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là nội dung chương trình nghệ thuật "Thành tựu y học và quyền được nhìn thấy" do Bộ Y tế vừa tổ chức.
Bình luận 0

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: "Chương trình nhằm cung cấp thông tin cho người dân có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả những thành tựu sẵn có trong nước, phát huy lợi thế và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, tiết kiệm được thời gian và tiền của".

Chương trình đã giới thiệu và tôn vinh thành tựu ghép thận đầu tiên trong cả nước của BV Quân y 103; thành tựu ghép gan, thận từ người chết não của BV Việt Đức; ghép tim của BV T.Ư Huế; phẫu thuật nội soi treo trực tràng qua đường hậu môn của BV Nhi T.Ư; kỹ thuật tim mạch can thiệp không cần gây mê, giảm đau đớn, chi phí ca mổ chỉ bằng 1/2 - 1/5 so với các nước trong khu vực…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem