Nâng cao vai trò phản biện của báo chí

Thứ năm, ngày 12/08/2010 00:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Có ý kiến cho rằng gần đây vai trò phản biện của báo chí chùng xuống trong khi báo chí là kênh quan trọng để phát hiện, tấn công vào tham nhũng tiêu cực và phản biện xã hội.
Bình luận 0
img
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nhà báo khoá IX.

Hôm nay (12-8), tại Hà Nội sẽ chính thức khai mạc Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam. Để chuẩn bị cho Đại hội, hai ngày qua, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi tích cực về nghề nghiệp, kinh nghiệm cùng những góp ý cởi mở đối với công tác Hội ở Trung ương và cả nước.

Nhà báo Giang Minh Chánh - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.Cần Thơ cho rằng: Hội Nhà báo Việt Nam đến nay đã “60 tuổi”, nhiều hội địa phương 30 - 40 tuổi nhưng không ít nơi còn “3 không, 2 không, 1 không” như: Không biên chế, không trụ sở… Như vậy hoạt động khó đạt chất lượng.

Còn ông Lê Văn Toà - Chủ tịch Hội Nhà báo Lâm Đồng cho rằng, nên có quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ chuyên trách của Hội cơ sở, có cơ chế phù hợp cho họ. Những người có uy tín, năng lực đang công tác thì cơ quan quản lý và bản thân họ cũng chưa muốn chuyển sang Hội. Hiện đây còn là bài toán chưa có lời giải.

Ngày hôm qua, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam (phiên nội bộ) đã tiến hành bầu cử BCH nhiệm kỳ 2010 - 2015 với số đại biểu ứng cử, đề cử là 87 người. Hôm nay, BCH mới sẽ ra mắt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và toàn thể đại hội.

Có ý kiến cho rằng gần đây vai trò phản biện của báo chí chùng xuống trong khi báo chí là kênh quan trọng để phát hiện, tấn công vào tham nhũng tiêu cực và phản biện xã hội. Cơ chế phản biện cũng chưa rõ ràng. Có những vấn đề gây khó khăn cho nhà báo khi phản biện thế nào để không vào “vùng cấm”.

Nhà báo Trần Nhung - Tổng Biên tập báo Cựu chiến binh ví von: Có những trường hợp không được viết về tham nhũng khi cơ quan an ninh đang điều tra. Như thế thì cũng giống như con bệnh đang mắc bệnh mà không tìm ra nguyên nhân, phải đợi con bệnh qua đời hay… mổ tử thi thì còn ích gì? Báo chí phải có quyền được tiếp cận thông tin và Đảng, Nhà nước cần tạo điều kiện cho việc này.

Hỗ trợ nhà báo trẻ cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm bởi đã trở nên cấp bách. Thực tế đội ngũ này đang ngày càng phát triển và trở thành nòng cốt của nhiều cơ quan báo chí. Chánh văn phòng kiêm Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Chu Nhạc cho rằng, đội ngũ trẻ đông và phong phú về trình độ, nghiệp vụ…, nhưng vẫn có những non yếu nhất định, rất cần được chú trọng bồi dưỡng.

Ngoài yêu cầu tạo điều kiện, môi trường cởi mở; các báo, Trung ương Hội và các Hội cơ sở cần kết nối được lực lượng trẻ với nhau, tạo cho họ diễn đàn để phát huy sáng tạo, đồng thời tận dụng đội ngũ nhà báo cao tuổi để chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem