Năng lượng tái tạo
-
Sáng 26/5, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn: “Điện gió và mục tiêu Net Zero vào năm 2050”.
-
Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về tình hình đàm phán giá điện từ các dự án điện chuyển tiếp và việc nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào về Việt Nam.
-
Theo thông tin cập nhật của EVN, đến ngày 24/5, đã có 37/85 dự án năng lượng tái tạo chưa có giá gửi hồ sơ cho Công ty mua bán điện thuộc EVN (EVNEPTC) để phục vụ quá trình đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện.
-
Quy hoạch điện VIII xem điện tái tạo là cơ hội để phát triển tổng thể hệ sinh thái công nghiệp năng lượng quốc gia. Thông điệp này mang kỳ vọng lớn cho những dự án điện tái tạo đang đắp chiếu do vướng cơ chế đàm phán.
-
Theo TS Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Năng lượng và tăng trưởng xanh, quy hoạch điện VIII được phê duyệt đúng thời điểm, tạo cơ hội gỡ khó cho ngành điện cũng như các dự án điện tái tạo đang kêu cứu.
-
Sau một thời gian gắn bó, xe điện VinFast với nhiều chủ xe đang trở thành “lựa chọn ngon không tưởng”, là “ngôi nhà thứ 2” hay là một “cuộc tình mới” đầy ngưỡng mộ. Đó là những chia sẻ của chính người trong cuộc tại cuộc thi “Khoảnh khắc đáng nhớ cùng VinFast - My VinFast Moment”.
-
Nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đã giúp xuất khẩu viên nén gỗ, dăm gỗ vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng, trở thành cứu cánh cho ngành chế biến, xuất khẩu gỗ trong 3 tháng đầu năm 2023.
-
Sản lượng điện quý I/2023 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) suy giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, EVN phải nhập khẩu hơn 953 triệu kWh điện, tính bình quân, mỗi ngày tập đoàn này phải nhập 10,58 triệu kWh điện để phục vụ nền kinh tế.
-
Nhiều dự án điện gió ở Tây Nguyên do chủ đầu tư không có kinh nghiệm, quá trình triển khai “cầm đèn chạy trước ô tô” dẫn đến sai phạm, chưa thể nghiệm thu, vận hành.
-
Một số nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo cho rằng khung giá phát điện cho các dự án điện mặt trời, điện gió mà Bộ Công Thương đưa ra là thấp khiến doanh nghiệp không có lãi, dẫn tới nguy cơ phá sản.