Nạo phá thai
-
Đây là nội dung mới trong dự thảo Luật Dân số đang được Tổng cục Dân số-KHHGĐ (Bộ Y tế) xây dựng, nhằm giải quyết những vấn đề dân số hiện đại.
-
Ngày nay, nguyên nhân từ phía các ông chồng càng tăng vì chất lượng tinh trùng cũng là hệ quả xấu cho việc sinh con, duy trì giống nòi.
-
(Dân Việt) -“Mang thai ở tuổi vị thành niên” là chủ đề của Ngày Dân số thế giới 11.7 năm nay. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), hiện có khoảng 500 triệu bé gái đang sinh sống tại các nước đang phát triển, hàng triệu em phải lập gia đình khi còn nhỏ tuổi, phải mang thai và sinh con khi chưa trưởng thành về thể chất, tình cảm và hiểu biết xã hội để làm mẹ.
-
(Dân Việt) - Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam công bố ngày 13.5, mỗi năm cả nước có khoảng 1,2- 1,6 triệu ca nạo phá thai, trong đó 20% ở lứa tuổi vị thành niên.
-
Với trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên, Việt Nam vẫn là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ năm thế giới.
-
(Dân Việt) - Yêu hết mình, có thai, phá thai rồi vẫn hết mình yêu. Theo các chuyên gia tâm lý, nhận định sai lầm về tình yêu, tình dục và sự “nửa vời” trong giáo dục sức khỏe giới tính đã đẩy nhiều thanh thiếu niên vào bi kịch.
-
(Dân Việt) - "Xin một cái tên" là vở kịch tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Phi Long làm về vấn nạn nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên.
-
(Dân Việt) - Ngày ít thì 20, ngày nhiều thì 40, đến nay, nghĩa trang thai nhi của giáo họ Bến Cốc (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã thu nhặt, chôn cất gần 5 vạn sinh linh bé nhỏ không may mắn được chào đời.
-
Phá thai bằng những phương pháp không an toàn như bằng que, bằng thuốc xông và thuốc bắc… đã gây ra biết bao cái chết thương tâm.
-
(Dân Việt) - Hàng ngàn viên thuốc được cho là chữa bách bệnh vừa bị phát hiện thực chất được làm từ thịt trẻ em ở Trung Quốc. Dailymail đã phơi bày công nghệ chế thuốc rợn người từ xác thai nhi, trẻ sơ sinh...