Trung tâm nghiên cứu không gian Goddard của NASA vừa cho công bố một đoạn clip được ghi hình từ tàu vũ trụ không người lái chuyên nghiên cứu mặt trăng Lunar Reconaissance Orbiter (LRO). Đoạn băng này cho thấy có vài miệng núi lửa của mặt trăng luôn trong cảnh tối tăm suốt 2 tỷ năm qua! Đây cũng chính là phần tối nhất, lạnh lẽo nhất, xứng đáng với tên gọi: Địa ngục của mặt trăng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2013/images/2013-03-22/1434770123-220313_khoa-hoc_trang_dan-viet.jpg) |
Địa ngục trên mặt trăng vừa được LRO khám phá. Ảnh: NASA |
Nguyên nhân của hiện tượng kể trên là bởi thiên thể này nghiêng so với trục chính chỉ là 1,6 độ. Điều này đồng nghĩa với việc mặt trăng gần như vuông góc với hướng chiếu của mặt trời và có những phần ở vùng cực của nó chưa bao giờ được chiếu sáng.
Điều này hoàn toàn khác biệt so với Trái đất. Do hành tinh xanh của chúng ta nghiêng so với trục chính góc 23,4 độ vì thế ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của địa cầu (kể cả cực Nam lẫn cực Bắc) ít nhất là một vài lần trong năm.
Việc tìm ra Địa ngục trên mặt trăng khiến các nhà khoa học rất phấn khích. Từ bấy lâu nay họ luôn tìm kiếm một khu vực có đủ các điều kiện để “bẫy” các chất dễ bay hơi như nước, chất thường sẽ bốc hơi và bay ra ngoài không gian do tác động của ánh sáng mặt trời.
Hồi tháng 10.2009, tàu thăm dò LCO, người anh em của LRO, cũng đã tìm thấy dấu hiệu của nước đóng băng ở một miệng núi lửa gần cực Nam của “chị Hằng”. Tuy nhiên, chưa bao giờ NASA có được hình ảnh chi tiết của những vùng tối tăm nhất mặt trăng cho đến khi LRO cung cấp những đoạn clip kể trên.
Được biết, tàu vũ trụ không người lái này được NASA phóng lên vũ trụ hồi năm 2008 với mục đích tìm các nguồn nước có thể tồn tại trên mặt trăng.
Tuấn Anh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.