NATO bao vây Nga bằng mạng lưới phòng thí nghiệm mạng

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 27/05/2024 08:45 AM (GMT+7)
NATO đang cố gắng bao vây Nga bằng một mạng lưới các phòng thí nghiệm mạng như một phần của cuộc chiến kết hợp chống lại nước này, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Hợp tác Quốc tế về An ninh Thông tin, Artur Lyukmanov, đã cảnh báo.
Bình luận 0
NATO bao vây Nga bằng mạng lưới phòng thí nghiệm mạng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Sputnik

Lyukmanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA-Novosti hôm 25/5 rằng, NATO từ lâu đã nỗ lực phát triển các phương pháp để cạnh tranh với Nga trong lĩnh vực thông tin.

Ông nói Ukraine là "nơi thử nghiệm chính" của nước này, với các tin tặc từ nước này "thực hiện các hành vi phá hoại điện tử dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của những người phụ trách NATO".

Nhà ngoại giao này cũng là người đứng đầu Cục An ninh Thông tin Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, Nga đã biết về việc "toàn bộ các đơn vị cơ quan tình báo và lực lượng vũ trang phương Tây được gửi đến Kiev" để hỗ trợ Ukraine thực hiện các hoạt động tấn công mạng.

Lyukmanov chỉ ra: "Không có gì bí mật rằng liên minh đang hình thành một mạng lưới toàn bộ các phòng thí nghiệm mạng dọc biên giới Nga – ở Estonia, Latvia, Phần Lan, Romania" .

Theo nhà ngoại giao này, trong tương lai NATO cũng có kế hoạch mở các cơ sở như vậy ở Georgia và Moldova, những quốc gia không phải là thành viên của khối.

Ông nói: "Dưới sự bảo trợ của Lầu Năm Góc, các cuộc tập trận mạng đang được tiến hành một cách có hệ thống, trong đó các kịch bản đối đầu với (Nga) trong lĩnh vực kỹ thuật số đang được thử nghiệm" .

Đầu tháng này, Bộ Tư lệnh Mạng Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận Cyber Flag 2024, tại căn cứ ở Suffolk, Virginia. Cuộc tập trận có sự tham gia của các nhà điều hành mạng Mỹ và các đối tác của họ từ 18 thành viên NATO và các quốc gia đối tác, những người được đào tạo để phát hiện các mối đe dọa mạng và xác định các giải pháp bảo vệ mạng.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng một hệ thống bảo vệ dữ liệu do nhà nước điều hành nên được thiết lập vì số vụ tấn công mạng vào nước này đang gia tăng kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột Ukraine.

"Hôm nay chúng tôi có thể nói rằng cuộc tấn công mạng nhằm vào chúng tôi… đã thất bại. Nói chung, chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc tấn công này và đây là kết quả của công việc có hệ thống được thực hiện trên thực địa trong những năm gần đây", ông Putin nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem