Bắc Giang: Ném 12 vỏ chai bia vào nhóm đối thủ, khiến một người trọng thương

Gia Bình Chủ nhật, ngày 26/06/2022 08:07 AM (GMT+7)
Nguyễn Văn Toản mang theo két bia đựng 18 vỏ chai thủy tinh ra ven đường chờ đối thủ và sau đó ném liên tiếp, khiến một nam thanh niên nguy kịch.
Bình luận 0

Toản (SN 2005, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị Công an huyện Hiệp Hòa bắt tối 25/6 để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo cảnh sát, khuya 20/6, Toản đang uống rượu cùng bạn bè tại một quán ốc thì nhận điện thoại của thanh niên tên K (SN 2005), hẹn đi nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn.

Ném 12 vỏ chai bia vào nhóm đối thủ, khiến một người trọng thương - Ảnh 1.

Nạn nhân bị ném vỏ chai bia trúng đầu, phải cấp cứu. Ảnh: NVCC.

Do trước đây Toản và K đã xảy xích mích nên anh ta nghĩ "đối thủ" sẽ đánh nhau với mình. Toản vì vậy đi tìm 1 két bia có 18 vỏ chai rỗng rồi rủ nhóm bạn của mình đi tìm K.

Đi đường, Toản phát hiện 1 nhóm thanh niên đứng ở lề đường phía trước có cầm tuýp sắt. Cho rằng đây là nhóm của K, anh ta dừng xe, đặt két bia xuống đất rồi ném liên tiếp 11 vỏ chai nhưng không trúng ai.

Lúc này, anh Nguyễn Thế Cường (SN 2006) đi xe máy từ vị trí nhóm thanh niên trên về phía Toản đang đứng. Thấy vậy, Toản cầm thêm vỏ chai, ném trúng đầu anh Cường khiến nạn nhân ngã, bị thương nặng.

Ông nội của anh Cường cho hay nạn nhân phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức, hiện qua nguy hiểm. Sau sự việc, phụ huynh của Toản có "đến xin lỗi, mong bỏ qua" nhưng gia đình không đồng ý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem