Choáng với mức lương tuần Hoàng Đức nhận tại Pathum United

Thứ bảy, ngày 25/09/2021 15:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Hoàng Đức sẽ nhận được mức lương, chế độ đãi ngộ thuộc diện cao nhất ở Pathum United nếu đồng ý sang Thái Lan chơi bóng.
Bình luận 0

Tương lai của Hoàng Đức đang là chủ đề được quan tâm nhất trong thời gian qua. Màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ 23 tuổi ở AFC Champions League và Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 giúp anh lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển trạch nước ngoài.

Lúc này, Pathum United là đội bóng săn đón Hoàng Đức nhiều nhất. Mới đây, ĐKVĐ Thai.League đã gửi lời đề nghị chính thức đến Viettel để hỏi mượn tiền vệ 23 tuổi. Pathum United muốn mượn Hoàng Đức từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022.

Nếu sang Thai.League, Hoàng Đức nhận lương cao thứ mấy tại Pathum? - Ảnh 1.

Hoàng Đức đang được Pathum United trải thảm đỏ mời sang Thái Lan chơi bóng - Ảnh: Đức Cường

Ngoài việc chi trả khoản phí mượn cho Viettel, Pathum cũng sẵn sàng trả mức lương gần 8.000 bảng (230 triệu đồng) kèm đãi ngộ khác liên quan đến nhà ở, phương tiện di chuyển cho Hoàng Đức. Bên cạnh những những điều khoản thông thường như đã nhắc ở trên, Pathum United cũng có thể thương thảo để đáp ứng những yêu cầu mà Viettel đưa ra.

Nếu đồng ý sang Thái Lan chơi bóng, Hoàng Đức sẽ là một trong những cầu thủ nhận mức lương cao nhất của Pathum United thời điểm hiện tại. Theo thống kê của Salary Sport, cầu thủ hưởng lương cao nhất của đội chủ sân Pathum Thani là trung vệ người Venezuela Andres Tunez nhận 9.500 bảng/tuần. Tiếp sau đó là Toti nhận 3.600 bảng/tuần. Người có mức lương cao thứ 3 ở Pathum United là thủ môn Chatchai Bootprom được 2.400 bảng/tuần.

Nếu sang Thai.League, Hoàng Đức nhận lương cao thứ mấy tại Pathum? - Ảnh 2.

Thống kê mức lương hiện tại của các cầu thủ Pathum United

Với mức lương dự kiến khoảng 2.000 bảng/tuần (60 triệu đồng/tuần), Hoàng Đức có mức thu nhập cao top 5, hơn nhiều các ngôi sao khác của Pathum United như ngoại binh người Brazil – Victor Cardozo (1.500 bảng/tuần); trung vệ tuyển thủ Singapore – Irfan Fandi (877 bảng/tuần). Thậm chí, mức thu nhập dự kiến của tiền vệ ĐT Việt Nam cũng cao hơn Thitiphan, người mới chuyển sang đầu quân cho Bangkok United đã nhận trước đó ở Phathum (1.600 bảng/tuần).

Trong bảng thống kê này, Salary Sport vẫn còn thiếu một số ngôi sao khác như tiền đạo Diogo và 2 tuyển thủ Thái Lan Dangda và Sarach Yooyen. Tất nhiên, với việc sẵn sàng trả mức lương cao như trên cho Hoàng Đức, Pathum United cho thấy họ đánh giá rất cao tài năng của tiền vệ 23 tuổi đang khoác áo Viettel.

Bên cạnh Pathum United, thời gian qua, thông qua đội ngũ môi giới cầu thủ đến từ công ty đại diện của HLV Park Hang-seo, một số đội bóng của Hàn Quốc cũng gửi lời đề nghị đến Viettel muốn chiêu mộ Hoàng Đức.

Trong số này, CLB đang chơi ở K.League 2 là Daejeon Hana Citizen cho thấy sự nghiêm túc với thương vụ tuyển thủ Việt Nam này. Tuy nhiên, thông tin mà Bongdaplus có được, Viettel đã từ chối lời đề nghị của đại diện Hàn Quốc. BLĐ Viettel đang cân nhắc một môi trường hợp phù hợp hơn cho Hoàng Đức, có thể là Thái Lan nếu để tiền vệ con cưng này ra nước ngoài chơi bóng.

Song Anh (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem