Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Điện Kremlin đã huy động được 17,1 tỷ USD từ xuất khẩu dầu thô vào tháng trước, tăng 1,8 tỷ USD so với tháng 7.
IEA cho biết thêm, giá cao hơn bù đắp tác động tiềm ẩn của việc tổng sản lượng của Nga giảm khoảng 150.000 thùng/ngày.
Dầu thô trung cấp West Texas đã tăng 26% lên khoảng 96 USD/thùng kể từ cuối tháng 6, trong khi thước đo giá dầu thô Urals của Nga đã tăng 33% so với cùng kỳ.
Việc cắt giảm nguồn cung của các nhà lãnh đạo OPEC+ đã thúc đẩy đà tăng, đưa hai chuẩn chính này lên gần mức cao nhất trong 10 tháng.
Ả Rập Saudi đã cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày vào tháng 7, với những hạn chế dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 10, theo một cuộc khảo sát gần đây với các nhà giao dịch và phân tích hàng hóa.
Trong khi đó, Phó thủ tướng Nga hôm 31/8 cho biết Moscow sẽ tiếp tục bơm ít dầu hơn, cam kết cắt giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày trong tháng này.
Doanh thu từ dầu mỏ tăng có thể mang lại cho Nga sự thúc đẩy kinh tế rất cần thiết khi Điện Kremlin tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.
Theo nhiều tổ chức nghiên cứu, các nước phương Tây đã áp đặt mức trần 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga vào tháng 12/2022 nhưng Moscow đã xuất sắc né tránh các lệnh trừng phạt đó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.