TT Putin bất ngờ đề nghị Mỹ dỡ bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga của Ukraine

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 13/09/2023 10:19 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Putin nói nếu Mỹ tin rằng Kiev đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình thì Washington nên thuyết phục ông Zelensky bãi bỏ sắc lệnh 'cấm đàm phán với Nga chừng nào Putin còn là tổng thống của nước này'.
Bình luận 0
TT Putin bất ngờ đề nghị Mỹ dỡ bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga của Ukraine - Ảnh 1.

   Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp với những người điều hành các phiên họp quan trọng của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2023 thông qua hội nghị truyền hình tại Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Russky ở Vladivostok, Nga. Ảnh Sputnik

"Nếu Mỹ tin rằng Ukraine đã sẵn sàng đàm phán thì hãy để Washington thuyết phục Kyiv hủy bỏ sắc lệnh mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký cấm đàm phán", ông Putin nói tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

Chừng nào Ukraine còn cố gắng tiến hành phản công thì Nga không thể ngăn chặn các hành động thù địch. Tổng thống Putin nói: "Chúng tôi không phải là những người theo chủ nghĩa Trotsky. Phong trào là tất cả - mục tiêu cuối cùng chẳng là gì cả. Đây là một lý thuyết tồi".

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Ukraine sẵn sàng bắt đầu đàm phán hòa bình nếu ông Putin sẵn sàng đối thoại.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thông qua quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine từ chối đàm phán với Nga khi Putin nhậm chức Tổng thống Nga. Sắc lệnh của ông Zelensky được đưa ra nhằm đáp trả động thái của Nga nhằm sáp nhập các khu vực DPR, LPR, Zaporozhye và Kherson vào  Nga sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày 30/9. Ông Zelensky ngày hôm đó nói rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng với một tổng thống khác.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau đó nói rằng, ông Zelensky có thể từ chối quyết định đó nếu các quan chức Mỹ hoặc Anh yêu cầu ông làm như vậy.

Trả lời câu hỏi về đợt huy động mới, ông Putin lưu ý rằng việc tuyển dụng theo hợp đồng hiện đang được tiến hành ở nước này: 270.000 người đã ký hợp đồng. Mùa thu năm ngoái, 300.000 người đã được triệu tập như một phần của đợt huy động một phần. Ông Putin cho biết trong 7 tháng qua, có tới 270.000 người đã tự nguyện đăng ký hợp đồng nghĩa vụ quân sự.

Ông cho biết thêm, quá trình này vẫn tiếp tục với 1.000-1.500 người đến ký hợp đồng mỗi ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem