Nga cảnh báo Mỹ không đùa với lửa!

Minh Nhật Thứ tư, ngày 03/03/2021 19:05 PM (GMT+7)
Nga kêu gọi chính quyền Mỹ "không đùa với lửa" sau khi Washington công bố các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể Nga liên quan đến cáo buộc đầu độc nhà phê bình Alexei Navalny.
Bình luận 0
Nga cảnh báo Mỹ không đùa với lửa! - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin

Trong một tuyên bố trực tuyến, Bộ Ngoại giao Nga gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là "một cuộc tấn công thù địch chống Nga" với một cái cớ vô lý.

"Bị vướng vào các vấn đề nội bộ của chính mình, Nhà Trắng lại đang cố gắng vun đắp hình ảnh kẻ thù bên ngoài. Chúng tôi đã nhiều lần bình luận về chính sách này của Mỹ, vốn vô nghĩa và thiếu lý trí đồng thời chỉ ngày càng làm xấu đi mối quan hệ song phương", tuyên bố của Bộ viết.

Bộ cho biết Nga sẽ trả đũa dựa trên nguyên tắc có đi có lại và tiếp tục kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của nước này.

Bộ yêu cầu Mỹ tôn trọng các nghĩa vụ của mình và phá hủy vũ khí hóa học, vốn Nga không còn sở hữu kể từ năm 2017.

Nga cũng tố Mỹ vi phạm hàng loạt các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem