Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học ở Zaporozhye

V.N (Theo TASS) Thứ sáu, ngày 21/04/2023 20:46 PM (GMT+7)
Chính trị gia Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào Sát cánh với nước Nga cho biết, các quân nhân Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học từ một máy bay không người lái ở khu vực Zaporozhye, làm bị thương một binh sĩ Nga.
Bình luận 0

"Quân đội Ukraine… đã cố gắng sử dụng chiến tranh hóa học chống lại các máy bay chiến đấu của chúng tôi ở khu vực Zaporozhye. Những người Ukraine theo đường lối Quốc xã đã cố gắng phun một loại hóa chất đã được xác định từ máy bay không người lái. Các máy bay chiến đấu của chúng tôi đã phản ứng kịp thời và không ai bị thương nặng, nhưng  một người lính bị thương do bỏng hóa chất" - ông Rogov viết trên kênh Telegram của mình hôm nay 21/4.

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học ở Zaporozhye - Ảnh 1.

Pháo của Ukraine tại Zaporozhye. Ảnh: Reuters.

Bộ dụng cụ bảo vệ hóa học sẽ được chuyển đến khu vực giao chiến trong trường hợp vũ khí hóa học được sử dụng trở lại, chính trị gia này cho biết.

Nga cho biết quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng vũ khí hóa học trong năm nay. Vào đầu tháng 3, quân đội Ukraine đã sử dụng chiến tranh hóa học ở khu vực Artyomovsk và Donetsk, và gần Artyomovsk và Soledar vào tháng Hai.

Yan Gagin, một chuyên gia quân sự và cố vấn cho quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), nói với TASS rằng bản thân các đơn vị Ukraine không hề giấu giếm rằng họ có vũ khí cấm, vì họ đã đăng tải các video về lựu đạn khí  do nước ngoài sản xuất và máy bay không người lái được thiết kế để thả chúng.

Trong khi đó Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ NATO đang xem xét cung cấp cho Ukraine nhiều máy bay chiến đấu hơn so với các máy bay chiến đấu do Liên Xô thiết kế mà một số quốc gia thành viên đã cung cấp. Kiev đã tăng cường kêu gọi những người ủng hộ phương Tây trong những tháng gần đây chuyển giao F-16 và các máy bay hiện đại khác cho Không quân Ukraine.

Phát biểu trước cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức vào thứ Sáu, ông Stoltenberg đảm bảo với các phóng viên rằng NATO sẽ sát cánh cùng Ukraine trong một thời gian dài. Quan chức này cũng lưu ý rằng có sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên về tương lai của Ukraine trong liên minh.

Theo ông Stoltenberg, khối do Hoa Kỳ lãnh đạo đang tìm cách hỗ trợ Kiev trong quá trình chuyển đổi từ vũ khí thời Liên Xô sang vũ khí phương Tây, giúp quân đội Ukraine có thể tương tác với lực lượng vũ trang của các nước NATO.

Tuy nhiên, hiện tại, trọng tâm của liên minh là đảm bảo rằng "Ukraine chiếm ưu thế" và có đủ phương tiện để đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của Nga, người đứng đầu NATO nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem