Nga cắt nguồn điện sang Phần Lan

Nguyễn Thái - RT Thứ bảy, ngày 14/05/2022 10:08 AM (GMT+7)
Nhà cung cấp điện của Nga cho biết, việc cắt nguồn cung điện cho Phần Lan là do chưa nhận được tiền thanh toán. 
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa: AA

Hãng RT dẫn thông báo từ công ty lưới điện Phần Lan Fingrid cho biết, công ty năng lượng Inter RAO của Nga sẽ ngừng xuất khẩu điện sang Phần Lan kể từ ngày 14/5. 

Công ty Fingrid cũng dẫn nguồn tin từ Inter RAO cho biết, việc cắt nguồn cung điện cho Phần Lan liên quan tới các khó khăn trong việc thanh toán tiền điện khi bán ra thị trường. 

"Chúng tôi buộc phải tạm ngừng nhập khẩu điện từ ngày 14/5", RAO Nordic, một công ty con của Inter RAO có trụ sở ở Phần Lan, cho biết. RAO Nordic nói thêm rằng, công ty này không thể "thanh toán lượng điện nhập khẩu từ Nga". 

Fingrid cho biết, "vụ việc không gây ra thiếu hụt điện ở Phần Lan", nhấn mạnh rằng lượng điện nhập khẩu từ Nga chỉ chiếm 10% tổng lượng điện tiêu thụ của Phần Lan. 

Reima Päivinen, Phó chủ tịch của Fingrid, cho biết, lượng điện thiếu hụt có thể được bù đắp bằng việc nhập khẩu điện từ Thụy Điển cũng như sản xuất trong nước. 

Truyền thông Phần Lan cũng đưa tin, Nga có thể ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Phần Lan sau khi các lãnh đạo quốc gia vùng Scandinavia tuyên bố ủng hộ việc nước này gia nhập NATO. Moscow chưa xác nhận thông tin này. 

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö được cho là có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về sự thay đổi tình hình an ninh trong khu vực khi Phần Lan quyết định nộp đơn gia nhập NATO. 

"Tôi không phải người lòng vòng. Tôi sẽ gọi điện cho ông Putin và nói rằng tình hình đã thay đổi", ông Niinistö chia sẻ trên hãng thông tấn TT hôm 13/5. 

Phần Lan có chung đường biên giới trên bộ dài 1.340 km với Nga và từng có xung đột với Liên Xô năm 1939. Trước đại dịch Covid-19, ông Niinistö và ông Putin thường gặp nhau 2 lần một năm. 

Phần Lan đã duy trì trạng thái trung lập về quân sự kể từ khi Thế chiến II kết thúc và người Phần Lan từng phản đối gia nhập NATO. Nhưng dư luận Phần Lan thay đổi đáng kể sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2. Một cuộc thăm dò của hãng YLE gần đây cho thấy, 62% người Phần Lan ủng hộ nước này gia nhập NATO. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem