Nga công bố giải pháp công nghệ cao nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 23/04/2022 07:29 AM (GMT+7)
Ngân hàng Trung ương Nga có kế hoạch tung ra đồng rúp kỹ thuật số vào năm 2023, đồng thời mở rộng việc sử dụng thẻ thanh toán MIR.
Bình luận 0
Nga công bố giải pháp công nghệ cao nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây - Ảnh 1.

Nga công bố những biện pháp mới nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt về kinh tế từ phương Tây. Ảnh: Getty

Mới đây, Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo rằng họ đang có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng một đồng rúp kỹ thuật số vào năm tới có khả năng thực hiện thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, Moscow cũng dự định mở rộng số lượng quốc gia chấp nhận thẻ ngân hàng MIR của Nga.

"Đồng rúp kỹ thuật số là một trong những dự án mà chúng tôi ưu tiên nhất", Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina nói với Hạ viện. "Chúng tôi đã rất nhanh chóng tạo ra một mẫu thử nghiệm... Hiện tại chúng tôi đang tổ chức các cuộc thử nghiệm với các ngân hàng, năm tới chúng tôi sẽ tiến hành các giao dịch thử nghiệm đầu tiên".

Khái niệm về tiền kỹ thuật số quốc gia được Ngân hàng Trung ương Nga công bố vào cuối năm 2020. Hình thức tiền mới dự kiến sẽ cùng tồn tại với tiền mặt và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác. Không giống các loại tiền ảo như bitcoin, đồng rúp kỹ thuật số được dự đoán sẽ có rủi ro tối thiểu vì nó được phát hành bởi cơ quan quản lý tiền tệ của nhà nước và được hỗ trợ bởi tiền truyền thống.

Bà Nabiullina cũng cho biết rằng Moscow đặt mục tiêu mở rộng số lượng quốc gia chấp nhận thẻ ngân hàng MIR, trong bối cảnh nhiều tập đoàn quốc tế như Visa và MasterCard tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây, đình chỉ hoạt động tại Nga. 

Hệ thống thanh toán quốc gia MIR được ra mắt bởi Ngân hàng Trung ương vào năm 2015, kể từ đó Điện Kremlin đã tích cực quảng bá hệ thống này. Theo website của hãng, hiện tại có hơn 100 triệu thẻ MIR đã được phát hành.

Vài tuần gần đây, việc phát hành thẻ MIR càng bùng nổ do các tập đoàn lớn về thẻ nước ngoài rời đi. Một trong những ngân hàng hàng đầu của Nga – Rosbank – ghi nhận nhu cầu thẻ ghi nợ hoạt động trên hệ thống MIR tăng hơn gấp đôi trong quý I so với cùng kỳ năm 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem