Nga đang cố thoát khỏi “lệ thuộc” động cơ tàu chiến của Ukraine

Vân Long (theo Itar-tass) Thứ năm, ngày 25/09/2014 19:59 PM (GMT+7)
Những động cơ tàu biển nội địa được Nga hy vọng sẽ thử nghiệm lần đầu tiên ở Rybinsk vào đầu năm 2017. 
Bình luận 0

Các tàu hải quân Nga sẽ được trang bị các động cơ tua-bin khí do chính Nga sản xuất để thay thế cho các động cơ nhập từ Ukraine kể từ đầu năm 2017.

img

Nga từng nhập số lượng lớn động cơ tàu biển từ Ukraine. Ảnh: Itar-tass

“Chúng tôi hy vọng rằng bắt đầu từ đầu năm 2017, những động cơ tua-bin nguyên mẫu đầu tiên sẽ được thông qua kiểm tra tại Rybinsk và chúng tôi có thể bắt đầu lắp đặt trên tàu cho Hải quân Nga”, Alexei Rakhmanov, Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu thống nhất của Nga, nói vào hôm thứ Tư (24.9).

Đồng thời, ông Alexei Rakhmanov cũng tiết lộ, trước năm 2017, tập đoàn này sẽ phải cố gắng có được những động cơ mà đã trả tiền mua hoặc sẽ phải thay đổi cấu hình những chiếc tàu đang đóng. 

>> Xe bọc thép Nga “sặc nước” khi tập trận, 3 binh sĩ tử nạn

>> Mỹ phóng liên hoàn 47 tên lửa hành trình diệt khủng bố

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem