Trực thăng Nga có nguy cơ “ế khách” vì thiếu động cơ từ Ukraine?

Thứ bảy, ngày 26/04/2014 12:45 PM (GMT+7)
Công ty quốc phòng Ukraine Motor Sich khẳng định sẽ không cung cấp các sản phẩm cho Bộ Quốc phòng Nga. Nhưng khách hàng mua trực thăng của Nga lại yêu cầu phải có động cơ do Ukraine sản xuất.
Bình luận 0
Thông tin trên được tờ báo Ukraineindustrial.info hôm 25.4 dẫn lại từ lời phát biểu của ông Vyacheslav Boguslayev, Chủ tịch Công ty cổ phần Motor Sich trong một cuộc họp chung với ông Zaporizhzhya, người đứng đầu thành phố Zaporizhzhya của Ukraine.

img
Trực thăng Nga sẽ không bán được nếu Motor Sich ngừng cấp động cơ?

Trong khi khẳng định Motor Sich cần thời gian để thiết lập lại quan hệ ổn định với Nga, ông Vyacheslav Boguslayev cũng nhấn mạnh rằng, lúc này Motor Sich “không có gì cung cấp cho Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga”.

Theo ông Vyacheslav Boguslayev, Motor Sich đã ngừng cung cấp động cơ cho việc chế tạo trực thăng của Bộ Quốc phòng Nga tại nhà máy ở St Petersburg. Nhưng các nước thứ ba lại yêu cầu chỉ mua máy bay trực thăng của Nga với động cơ từ Ukraine.

Lý giải điều này, ông Vyacheslav Boguslayev lưu ý rằng, động cơ của Nga chỉ cho phép trực thăng hoạt động trong 2000 giờ, trong khi đó động cơ do Ukraine sản xuất lại lên tới 5000 giờ. Vì thế mà người mua trực thăng không muốn mua phải “một đống kim loại và vòng đời ngắn”. Trái lại động cơ do Ukraine sản xuất có giá rẻ, phải chăng, chi phí hoạt động thấp và giờ bay dài.

Về phía Nga, theo hãng tin Ria.ru ngày 25.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine thực tế đã mất tất cả các hỗ trợ của chính phủ do bị khủng hoảng chính trị trong nước và việc ngừng hợp tác với Nga có thể đẩy lĩnh vực này vào trình trạng nghiêm trọng.

“Khi chính quyền khủng hoảng nghiêm trọng, ngành công nghiệp quân sự của Ukraine lại không có sự hỗ trợ của nhà nước. 2/3 đối tác của các công ty này đang nằm trên lãnh thổ Nga. Và chúng tôi hiểu rất rõ rằng, sự gián đoạn trong quan hệ có thể làm tình trạng trở nên trầm trọng cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cho công nhân cũng như chính gia đình của họ”, ông Putin nói.

Đồng thời, ông Putin cũng cho biết thêm rằng, việc duy trì tiểm lực khoa học giữa hai nước sẽ đem lại lợi ích cho cả Nga và Ukraine.

Trước đó, ông Yuriy Tereshchenko người đứng đầu ngành công ngiệp quốc phòng của Ukraine khẳng định, Nga sẽ không thể sản xuất một số loại vũ khí, bao gồm cả máy bay trực thăng quân sự, nếu không có các thành phần do Ukraine sản xuất.

Trái lại, Moscow đã bác bỏ những tuyên bố này và cho rằng nguồn cung cấp của Kiev không quan trọng cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Vân Long (theo Ukraineindustrial/Ria) (Vân Long (theo Ukraineindustrial/Ria))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem