Nga đang đánh lạc hướng Ukraine để tạo cú bất ngờ ở Kherson

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ hai, ngày 24/10/2022 19:07 PM (GMT+7)
Lực lượng Nga chỉ đang tạo ra suy nghĩ cho phía Ukraine rằng họ đang rời khỏi Kherson, nhưng trên thực tế, họ đang di chuyển các đơn vị quân sự mới đến đó và chuẩn bị bảo vệ trung tâm khu vực bị chiếm đóng.
Bình luận 0
Nga đang đánh lạc hướng Ukraine để tạo cú bất ngờ ở Kherson - Ảnh 1.

Người dân di tản khỏi Kherson. Ảnh CNN

Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cục tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda đã nói rằng,  Sergey Surovikin, người chỉ huy nhóm quân phía nam của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine, có thể đang chuẩn bị cơ sở để làm dịu phản ứng của xã hội Nga trong trường hợp Kherson thất thủ, nhưng vẫn chưa có thể nói rằng "ngay bây giờ họ đang chạy trốn khỏi Kherson".

"Không, không có chuyện Nga rút lui khỏi Kherson",  Budanov tuyên bố.

"Về nhiều khía cạnh, đây là một hoạt động đánh lạc hướng. Một số sự kiện là chắc chắn. Ví dụ, ngân hàng Promsvyazbank đang bị thu hồi, cùng với các cấu trúc tài chính khác mà người Nga đã đặt ở đó".

Hơn nữa, khi họ rút tiền mặt và gỡ bỏ các máy chủ,  tất cả những bệnh nhân không thể đi lại, những người bị thương nặng đang được đưa ra ngoài, họ đang cố gắng đưa những người có thể đi bộ khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt... Nói cách khác, họ đang tạo ra ảo tưởng rằng mọi thứ đã trôi qua. Đồng thời, ngược lại, họ đang đưa các đơn vị quân đội mới vào đó và chuẩn bị các đường phố trong thành phố để phòng thủ", ông Budanov tuyên bố.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự nói rằng người Nga hiểu rằng nếu Lực lượng vũ trang Ukraine ít nhất giành quyền kiểm soát đập Kakhovka, hiện là huyết mạch vận tải duy nhất đang hoạt động hoàn chỉnh, thì "họ sẽ phải đưa ra quyết định rất nhanh chóng" hoặc rời khỏi thành phố cực kỳ nhanh chóng.

Nếu không, quân đội Nga có thể rơi vào tình huống tương tự như tình huống mà các đơn vị Ukraine ở Mariupol, ông Budanov nói.

"Và vì vậy hiểu tất cả những điều này, họ đang chuẩn bị mặt bằng để thoát khỏi đó rất nhanh, nếu cần thiết. Tuy nhiên, họ không chuẩn bị rời đi bây giờ, họ đang chuẩn bị cho việc phòng thủ", ông Budanov nhận định.

Trước đó, đã có thông tin cho rằng các lực lượng Nga đang chuyển thiết bị quân sự và nhân viên của họ từ hữu ngạn sông Dnipro sang tả ngạn ở Kherson sau những thành công gần đây của Lực lượng vũ trang Ukraine trong việc giải phóng pháo đài.

Chính quyền Kherson đang lên kế hoạch đưa khoảng 50.000-60.000 cư dân từ 4 quận bên hữu ngạn ở khu vực này sang tả ngạn sông Dnipro hoặc sang Nga do chuẩn bị phản công bởi Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine đã dự đoán rằng Bộ chỉ huy quân đội Nga có thể rút các nhân viên có kinh nghiệm khỏi hữu ngạn sông Dnipro ở Kherson Oblast và để lính nghĩa vụ ở đó để ngăn chặn cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem