Nga đặt tổ hợp tên lửa quái vật Sarmat trong tình trạng báo động cao

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 03/09/2023 09:24 AM (GMT+7)
Tên lửa Sarmat được nhắc đến nhiều với tầm bắn lên tới 18.000 km có chặng bay hoạt động ngắn khiến quá trình đánh chặn nó trở nên phức tạp. Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên giới thiệu tổ hợp chiến lược реу Sarmat vào năm 2018.
Bình luận 0

Người đứng đầu Roskosmos, ông Yury Borisov ngày 1/9 cho biết, hệ thống tên lửa chiến lược Sarmat đã được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu, RIA Novosti đưa tin.

Nga đặt tổ hợp tên lửa quái vật Sarmat trong tình trạng báo động cao - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa chiến lược Sarmat đã được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu. Ảnh Pravda

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết việc triển khai tổ hợp Sarmat bắt đầu vào tháng 12/2018. Lúc đó tổng thống Putin nói rằng tổ hợp này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020. Lực lượng tên lửa sau đó tuyên bố triển khai Sarmats vào năm 2021 và vào tháng 12/2022.

Sarmat là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng, trọng lượng phóng của tên lửa vượt quá 200 tấn, tầm bắn lên tới 18.000 km.

Tổng thống Putin lần đầu tiên nói về tổ hợp chiến lược Sarmat trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào tháng 3/2018. Một phần quan trọng của bài phát biểu đó được dành cho các loại vũ khí và công nghệ quân sự tối tân của Nga. Theo ông Putin, tên lửa Sarmat được cho là sẽ thay thế Voevoda (tên mã NATO là Satan).

Ông Putin cho biết Voevoda có tầm bắn 11.000 km, trong khi Sarmat thực tế không có giới hạn về tầm bắn.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng R-28 Sarmat được trang bị tải trọng 10 tấn và có khả năng bao phủ khoảng cách lên tới 16.000 km. ICBM dài 36 mét và có đường kính 3 m.

Phần đầu của tên lửa có thể chứa một số đầu đạn hạt nhân có thể tách rời với tổng công suất vài megaton TNT.

Công việc phát triển dự án RS-28 Sarmat bắt đầu vào năm 2011. Loại vũ khí này được phát triển bởi Cục Thiết kế Tên lửa Makeyev với sự tham gia của Hiệp hội Khoa học và Sản xuất Cơ khí. Lần phóng ICBM đầu tiên theo chương trình thử nghiệm cấp nhà nước diễn ra vào tháng 4/2022.

Theo Sergei Karakaev, chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược, kẻ thù sẽ phải mất hàng thập kỷ để phát triển một hệ thống có khả năng đánh chặn hệ thống phòng thủ tên lửa Sarmat. Karakaev nói: "Từ quỹ đạo khét tiếng của chúng ta qua Bắc Cực, có thể xây dựng một quỹ đạo xuyên qua Nam Cực mà ngày nay hoàn toàn không được bảo vệ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem