Nga dọa trả đũa Mỹ sau vụ trừng phạt kinh tế

Thứ năm, ngày 03/04/2014 10:15 AM (GMT+7)
Ngày 2.4, Nga đe dọa sẽ trả đũa các nhà ngoại giao của Mỹ sau khi Ngân hàng JP Morgan của Mỹ phong tỏa hoạt động chuyển tiền của Đại sứ Nga tại Kazakhstan.
Bình luận 0
Nhấn mạnh về động thái này của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Nga coi điều này là “vô lý, phi pháp, không thể chấp nhận”. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga- ông Lukashevich cho rằng, hành động này là viện cớ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Mátxcơva cũng cáo buộc, hành động của Mỹ đã vi phạm cơ bản luật pháp quốc tế, đồng thời mở màn cho các biện pháp trả đũa gây ảnh hưởng tới hoạt động của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Nga.

Trong diễn biến liên quan, ngày 2.4 Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Putin đã ký phê chuẩn đạo luật hủy bỏ 4 hiệp định với Ukraine liên quan đến Hạm đội Biển Đen của Nga. Trước đây, vào năm 1997, Nga và Ukraine đã ký 3 hiệp định quy định quy chế và điều kiện triển khai Hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố cảng Sevastopol thuộc Crimea.

Năm 2010, hai nước ký thêm một thỏa thuận, theo đó Nga bán khí đốt với giá ưu đãi cho Ukraine để đổi lấy việc Kiev cho Nga thuê căn cứ này thêm 25 năm nữa. Việc Crimea vừa chính thức thuộc lãnh thổ Nga, từ nay quy chế của Hạm đội Biển Đen sẽ thực hiện dưới quy định của luật pháp Nga và hiệp định ký với Ukraine năm 1997 đã không còn phù hợp.

>> XEM THÊM: Người Nga “xin chuộc” Alaska từ Mỹ
Hồng Nhung (Hồng Nhung)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem