Nga ép Mỹ rút chân khỏi Syria

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 22/12/2017 12:25 PM (GMT+7)
Nga nhấn mạnh rằng, Mỹ không có lý do chính đáng nào để hiện diện tại đất nước Trung Đông và phải "cuốn gói"
Bình luận 0

img

Quân đội Mỹ bị yêu cầu "cuốn gói" khỏi Syria

Alexander Lavrentiev, đặc sứ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria tuyên bố rằng: "Bất cứ lý do nào mà người Mỹ dùng để biện minh cho sự hiện diện quân sự của họ tại Syria... chỉ là những lời bào chữa và chúng tôi cho rằng sự hiện diện của họ phải chấm dứt".

Đây không phải lần đầu tiên chính phủ Nga đưa ra quan điểm như vậy trong những tuần gần đây. Nga dường như cảm thấy quân đội Mỹ không còn lý do để ở lại Syria khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị mất phần lớn lãnh thổ ở Syria và Iraq. 

Tuy nhiên, Lầu Năm góc cho biết họ không có kế hoạch rút quân đội khỏi Syria trong tương lai gần. 

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon tuyên bố: "Chúng tôi sẽ duy trì cam kết trên mặt đất miễn là việc đó cần để hỗ trợ các đối tác của chúng tôi và ngăn chặn sự quay trở lại của các nhóm khủng bố. Để đảm bảo sự thất bại vĩnh viễn của IS, liên minh cần đảm bảo rằng chúng không thể phục hồi được".

Hiện có gần 2.000 lính Mỹ đang hoạt động tại Syria, theo Lầu Năm góc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem