Nga giảm thuế nhập khẩu gạo

Thứ sáu, ngày 24/08/2012 17:53 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hãng tin Interfax của Nga cho biết, từ ngày 23.8, trong khuôn khổ luật định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Nga sẽ giảm thuế nhập khẩu gạo gần 2,7 lần.
Bình luận 0

Theo Ủy ban phê duyệt biểu thuế của Nga, thuế nhập khẩu gạo giảm xuống còn 15%, (khoảng chừng 0,045 euro/kg so với 0,12 euro/kg hiện nay).

Theo Interfax, Tổng Giám đốc "ProZerno" Vladimir Petrichenko cho rằng có thể nhập khẩu gạo sẽ tăng bởi mức giá trở nên hấp dẫn. Cũng theo ông Petrichenko, trong năm 2011, 46,6% lượng gạo nhập đến từ 3 nước Việt Nam, Myanmar và Campuchia, được hưởng ưu đãi tại Nga. Trong đó, nhà cung cấp gạo chính cho Nga là Việt Nam với thị phần trong nhập khẩu gạo năm 2011 là 27,6%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem