Nga hoàn thành thiết kế phác thảo máy bay ném bom PAK DA

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 10:11 AM (GMT+7)
Máy bay ném bom chiến lược mới của Nga dự kiến sẽ bay thử vào năm 2019 và đưa vào biên chế năm 2025.
Bình luận 0
Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly dẫn lời Chủ tịch tập đoàn máy bay Thống nhất (UAC) của Nga, ông Mikhail Pogosyan cho biết Cục thiết kế Tupolev đã hoàn thành thiết kế phác thảo máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới (PAK DA). Trong tương lai gần, Nga sẽ bắt đầu sản xuất một số link kiện cho mẫu máy bay thử nghiệm đầu tiên.

img
Mô hình trong buồng gió được cho là mẫu thử nghiệm của máy bay PAK DA.

Chi tiết về loại máy bay ném bom mới này không được ông Pogosyan tiết lộ thêm. Hiện tại dự án thiết kế, chế tạo máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới cho không quân Nga được thực hiện bởi Cục thiết kế Tupolev và Tập đoàn chế tạo máy bay Kazan, cả hai đều thuộc Tập đoàn UAC.

Vào giữa tháng 2 năm 2014, các nguồn tin cho biết Bộ quốc phòng Nga đã ký với Tupolev hợp đồng về việc phát triển mẫu thử nghiệm máy bay PAK DA vào năm 2013. Theo ông Andrei Boginskoe, giám đốc phụ trách Phòng công nghiệp hàng không thuộc Bộ công nghiệp và thương mại Nga, phía Tupolev phải thực hiện việc thiết kế sơ bộ và đưa ra các phương án kỹ thuật cho mẫu máy bay mới này.

img
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Không quân Nga.

Theo dự kiến, chuyến bay thử đầu tiên của PAK DA sẽ diễn ra vào năm 2019. Còn theo chỉ huy lực lượng máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Không quân Nga, ông Zhikhareva Anatolia thì chiếc PAK DA đầu tiên phải được chuyển giao vào năm 2025 để thay thế các máy bay ném bom chiến lược thế hệ cũ hiện có trong biên chế như Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3.

Máy bay PAK DA mới hứa hẹn sẽ có kiểu dáng "cánh dơi" (giống như máy bay ném bom B-2 của Mỹ) và khả năng tàng hình. PAK DA cũng sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí mới.
Trí thức trẻ (Theo Trí thức trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem