Nga: Hơn 1.000 phần tử khủng bố tháo chạy khỏi Idlib, Syria

Trần Việt Thứ năm, ngày 11/10/2018 09:30 AM (GMT+7)
Hơn 1.000 phần tử khủng bố đã rút khỏi khu vực phi quân sự ở Idlib được thiết lập theo thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên.
Bình luận 0

img

Phiến quân ồ ạt rút khỏi vùng phi quân sự ở Idlib.

Theo Reuters, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý thực thi một khu phi quân sự mới tại Idlib, pháo đài lớn cuối cùng của các lực lượng nổi dậy ở Syria.

Theo thỏa thuận, các nhóm cực đoan được yêu cầu rút khỏi khu vực trước ngày 15.10 đồng thời vũ khí hạng nặng cũng bắt buộc rút sâu vào phía sau chiến tuyến. Ngoài 1.000 phần tử cực đoan rút khỏi khu phi quân sự ở Idlib, bà Maria còn cho biết, 100 đơn vị vũ khí hạng nặng cũng đã rời khu vực này. 

Trước đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng nổi dậy đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực chiến sự ở Idlib trong ngày 8.10, theo đúng thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Việc đưa các vũ khí hạng nặng ra khỏi khu phi quân sự ở Idlib của Syria đã hoàn tất", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hôm 10.10.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng quá trình rút chiến binh ra khỏi khu phi quân sự ở Idlib của Syria đang diễn ra từng bước, và điều quan trọng không phải là thời hạn mà là chất lượng công việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem