Nga hứa giúp Nam Phi phát triển năng lượng hạt nhân

Thứ tư, ngày 27/03/2013 11:52 AM (GMT+7)
Dân Việt - Các chuyên gia Nga sẵn sàng giúp Nam Phi xây nhà máy điện hạt nhân - đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Putin trong ngày 26.3.
Bình luận 0

Tổng thống Nga Putin đã đến thăm thủ đô Durban của Nam Phi trong 2 ngày để tham gia Hội nghị BRICS lần thứ 5 với nhà lãnh đạo các nước: Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

img
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Tổng thống Nga Putin nói rằng: “Nga sẽ không chỉ giúp Nam Phi xây nhà máy điện hạt nhân, mà còn giúp tạo ra ngành công nghiệp hạt nhân tiên tiến, trong đó có chiết xuất vật liệu thô, xây lò phản ứng nghiên cứu, trang thiết bị hạt nhân nội địa do Nga trợ giúp".

Nam Phi đã có 2 lò phản ứng hạt nhân, sản xuất 5% tổng sản lượng điện năng trong nước. Chính phủ Nam Phi cam kết trong tương lai, năng lượng hạt nhân sẽ là mũi nhọn và trong thập kỷ tới sản lượng điện hạt nhân sẽ đạt 9.600 MW, bất chấp những khó khăn về tài chính.

Bên cạnh đó, Hội nghị Nga - Nam Phi trong ngày 26.3 đã đạt được thỏa thuận hợp tác về những lĩnh vực khác nữa, trong đó có tuyên bố chung về hợp tác chiến lược: Hai bên đã đồng ý thúc đẩy thương mại song phương (từng đạt 1 tỷ USD trong năm 2012) và cùng sản xuất máy bay trực thăng đa mục đích Ansat.

Theo RIA
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem