Nga huỷ diệt hầu hết xe chiến đấu Bradley của phương Tây nhờ 2 tính toán sai lầm của Ukraine

Tuấn Anh (tổng hợp) Thứ năm, ngày 15/06/2023 06:13 AM (GMT+7)
Ukraine đã mất hầu hết các xe chiến đấu bộ binh Bradley do phương Tây cung cấp, vì đánh giá thấp khả năng của quân đội Nga, InfoBRICS viết.
Bình luận 0
Nga huỷ diệt hầu hết xe chiến đấu Bradley của phương Tây nhờ 2 tính toán sai lầm của Ukraine  - Ảnh 1.

   Xe tăng Leopard 2 của Ukraine và một số xe chiến đấu Bradley bị lực lượng Nga phá hủy ở Vùng Zaporozhye. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

"Cuộc tấn công của Ukraine đang diễn ra nhưng Kiev hầu như không đạt được thành công rõ rệt nào. Ngược lại, hình ảnh xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley do quân đội Ukraine sử dụng bị phá hủy lan truyền trên mạng xã hội. Vì lý do này, một số chuyên gia dự đoán thất bại của Ukraine và một thất bại địa chính trị khác của NATO",  InfoBRICS nhận xét.

 InfoBRICS nêu ra hai lý do mà phương Tây tính toán sai. Thứ nhất, Ukraine và các đồng minh NATO đánh giá thấp về khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Thứ hai, những kỳ vọng không thực tế đối với việc huấn luyện quân và thiết bị của NATO đã cung cấp cho lực lượng Ukraine. 

 NATO và Ukraine đã đánh cược rằng Nga thiếu khả năng quân sự, các chỉ huy thiếu thông tin liên lạc cần thiết để điều phối các hoạt động phức tạp, thiếu huấn luyện và tinh thần của binh lính, bài báo nêu rõ. Điều này dẫn đến sự mất mát  gần như toàn bộ phương tiện quân sự của Ukraine, tác giả bài báo kết luận.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng cuộc phản công của Ukraine vẫn còn ở những ngày đầu và còn quá sớm để biết liệu đó có phải là một "bước ngoặt trong cuộc chiến" hay không.

Ông Stoltenberg nói trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi không biết liệu đây có phải là một bước ngoặt trong cuộc chiến hay không… Ukraine càng đạt được nhiều lợi ích, họ sẽ càng có lợi thế lớn hơn trên bàn đàm phán".

Ông Stoltenberg nói thêm rằng khối quân sự cần phải làm nhiều hơn nữa trong việc tiêu chuẩn hóa đạn dược và thiết bị.

Trong một diễn biến khác, ngày 14/6,  Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 7.500 binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công thất bại kể từ ngày 4/6.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Ukraine đã mất vài nghìn quân nhân kể từ khi phát động cuộc phản công rất được mong đợi vào đầu tháng này.

Trong một tuyên bố, Bộ này nói rằng các lực lượng của Kiev đã thiệt mạng hoặc bị thương khoảng 7.500 người, con số này chỉ bao gồm các quân nhân ở tiền tuyến chứ không phải những người bị tên lửa chính xác cao của Nga tấn công và các cuộc không kích sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Thiệt hại ước tính bao gồm khoảng thời gian từ ngày 4/6, khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine dọc theo 5 khu vực của chiến tuyến ở Donbass. Theo Moscow, kể từ đó, quân đội Kiev đã nhiều lần cố gắng tấn công các vị trí của Nga nhưng không giành được bất kỳ cơ sở nào.

Bộ này cho biết thêm rằng trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine gần khu định cư Makarovka ở khu vực phía nam của mặt trận. Bộ này tuyên bố các cuộc tấn công có sự tham gia của hai đại đội bộ binh cơ giới Ukraine, 4 xe tăng và 11 xe bọc thép. Nó nói thêm rằng mỗi xe tăng đã bị phá hủy, cùng với bảy phương tiện.

Bộ này cho biết thêm, một cuộc tấn công khác của Ukraine vào khu định cư lân cận Prechistovka cũng thất bại, quân đội Kiev mất 5 xe tăng và 5 xe bọc thép.

Theo các quan chức quốc phòng Nga, tổng thiệt hại của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk và Zaporozhye trong 24 giờ qua lên tới hơn 800 quân nhân, 20 xe tăng, 15 xe bọc thép, 4 xe bọc thép chở quân và các thiết bị quân sự khác.

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn với độ chính xác cao, tầm xa vào các khu vực tập kết lực lượng dự bị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, cũng như vào các kho quân sự chứa thiết bị do nước ngoài cung cấp, tuyên bố viết. "Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công", báo cáo cho biết thêm.

Phát biểu với các phóng viên chiến trường tại Điện Kremlin hôm thứ Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Ukraine đang "chịu thương vong nặng nề", mà ông tuyên bố là lớn hơn của Nga gấp 10 lần. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Ukraine đã mất tới 30% số thiết bị quân sự mà phương Tây gửi tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem