Nga - Israel âm thầm bắt tay về Syria sau lưng Mỹ?

Sputnik Thứ hai, ngày 12/12/2016 21:00 PM (GMT+7)
Israel sẽ phối hợp với Nga theo tuyến quân sự, để tránh xung đột không lường trước ở Syria, hôm qua Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của CBS.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Netanyahu.

Ông kể về cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Chúng tôi đã phối hợp giữa hai lực lượng vũ trang, vì không ai muốn cuộc đụng độ không tiên liệu được của Israel với Nga", ông Netanyahu lý giải. 

Theo lời Thủ tướng Israel, ông đã nói với Putin là sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột Syria, nhưng cũng sẽ không để cho Iran tấn công Israel thông qua Syria.

Người dẫn chương trình nhắc ông Netanyahu rằng ông có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Putin và ban lãnh đạo Trung Quốc, và nêu nhận xét là Thủ tướng Israel có vẻ "đang quay lưng lại với Mỹ".

"Israel đang phát triển hàng loạt những đồng minh mới, trong một số trường hợp, xây đắp quan hệ với cả những nước đang ném ra lời thách thức Mỹ trên khắp thế giới, chẳng hạn như Nga đã đưa quân đến Syria và đang là hàng xóm gần gũi của Israel",  người dẫn chương trình "60 phút" trên CBS bình luận về ý kiến của ông Netanyahu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem