Nga khoe tàu ngầm "Siêu cá mập" mới khiến NATO khiếp vía

Phương Đăng Thứ ba, ngày 02/05/2017 09:00 AM (GMT+7)
Nga vừa trình làng tàu ngầm mới nhất của nước này, mang tên "Siêu cá mập", được trang bị các tên lửa công nghệ cao để thống trị đại dương, khiến NATO phải dè chừng.
Bình luận 0

img

Tàu ngầm mới mang tên "Siêu cá mập" của Nga được cho là sẽ khiến Mỹ và NATO phải dè chừng.

"Siêu cá mập" dự kiến được hạ thủy vào năm tới trong thời điểm Nga vẫn đang ra sức đẩy mạnh hiện đại hóa các lực lượng vũ trang.

Tàu ngầm này nằm trong Dự án 971M. Nó được chạy bằng năng lượng hạt nhân và sẽ được trang bị cả kho tên lửa hành trình Kalibr, được đánh giá là ưu việt hơn tên lửa Tomahawk của Mỹ. 

Thế giới chỉ biết đến tên lửa hành trình Kalibr qua lần Nga sử dụng đánh quân khủng bố ở Syria vào ngày 7.10.2015, khi 26 quả được phóng từ các tàu tên lửa cỡ nhỏ của Nga ở biển Caspi bay xa 1.500 km đến mục tiêu. 

Tháng 11, hải quân Nga bắn tiếp tên lửa này vào Syria, và ngày 9.12.2015 tàu ngầm lớp Kilo 636.3 là chiếc Rostov-on-Don từ Địa Trung Hải bắn tên lửa Kalibr (phiên bản dùng cho tàu ngầm) vào đất liền Syria để diệt khủng bố.

Năm 2016, tàu chiến Nga cũng nhiều lần phóng tên lửa Kalibr vào Syria.  Dù có nhiều phiên bản phóng từ tàu chiến, tàu ngầm, hay máy bay nhưng tên lửa Kalibr đều có chiều dài từ 6 - 9 m, mang đầu đạn nặng 450 kg. 

Loại tên lửa Kalibr diệt hạm dùng cho tàu chiến và tàu ngầm có tầm bắn tối đa 650 km, khi bắn ra sẽ bay theo hướng lắt léo phức tạp thay vì hướng thẳng, lúc gần đến mục tiêu sẽ hạ thấp xuống còn cách mặt nước gần 5 m và tăng tốc lên gấp 3 lần vận tốc âm thanh (cỡ 3.700 km/giờ) nên rất khó đánh trả. Đặc biệt, loại tên lửa Kalibr dùng tấn công đất liền có tầm bắn hơn 2.500 km.

Dự kiến tàu ngầm Siêu cá mập của Nga sẽ được trang bị cả kho tên lửa Kalibr sau khi được biên chế cho Hải quân nước này vào năm tới, 2018. 

Siêu cá mập là phiên bản cải tiến của tàu ngầm tàng hình lớp Akula hiện vẫn đang hoạt động và được đánh giá là một trong những vũ khí đáng gờm nhất của quân đội Nga,  Tàu ngầm mới được gọi là Siêu cá mập cũng vì Akula được mệnh danh là "Cá mập".

Ngoài ra, 3 tàu ngầm hạt nhân tối tân khác của Nga cũng sẽ được hạ thủy trong những năm tới. 

Đầu năm nay, Nga cũng hé lộ kế hoạch thiết kế tàu ngầm hạt nhân lớn chưa từng thấy chuyên hoạt động ở Bắc Cực. 

Quân đội Nga vừa tập trận chống ngầm đầu năm nay ở Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ leo thang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem