Nga khoe thu giữ được lô vũ khí 'khủng' của phương Tây, Ukraine bắn rơi trực thăng K-52 đắt đỏ của Nga

Phương Đăng (theo News Week) Thứ tư, ngày 15/06/2022 08:02 AM (GMT+7)
Nga công bố video khoe lô vũ khí của phương Tây mà họ vừa thu giữ được sau khi quân đội Ukraine tháo chạy mà không kịp mang theo, theo News Week.
Bình luận 0

Nga tung video khoe lô vũ khí 'khủng' của phương Tây mà nước này vừa thu giữ được ở Ukraine. Nguồn Zenger News

Quân đội Nga cho biết số vũ khí thu giữ được bao gồm các bệ phóng tên lửa Javelin, súng máy hạng nặng Browning M2 và súng phóng lựu Carl Gustaf.

Bộ Quốc phòng Nga (MoD) cho biết lô vũ khí này đã bị các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine vì vội vàng rút rui nên phải bỏ lại.

"Các quân nhân Nga cho biết, các binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đang ngày càng vứt bỏ các hệ thống tên lửa chống tăng "Javelin" của Mỹ và NLAW (Vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới) do Thụy Điển sản xuất được các nước phương Tây nhập khẩu và phân phối lại cho Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Giải thích lý do quân đội Ukraine vứt bỏ các tên lửa chống tăng tiến tiến của phương Tây - Javelin và NLAW, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ đó là do sự cồng kềnh của những hệ thống vũ khí này.

Trong đoạn video, Maxim, người quản lý kho vũ khí phương Tây vừa bị bắt đã giới thiệu từng mẫu vũ khí trước máy quay. "Đây là một phiên bản súng máy hạng nặng Browning M2 của Mỹ và đạn dược cho súng phóng lựu Carl Gustaf 84 mm của Thụy Điển", ông Maxin nói.

Nga khoe thu giữ được lô vũ khí 'khủng' của phương Tây, Ukraine bắn rơi trực thăng K-52 đắt đỏ của Nga - Ảnh 2.

Binh sĩ Nga trong video khoe các vũ khí phương Tây mà họ vừa thu giữ được.

Trước đó, Đại tá Vladimir Baranyuk – lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 36 của Ukraine bị Nga bắt đã thừa nhận trong tác chiến đô thị, tên lửa Javelin của Mỹ là “vô dụng” và lực lượng phòng thủ ở Mariupol đã không phóng được một quả Javelin nào.

"Tên lửa Javelin không hữu ích, đặc biệt là trong tác chiến đô thị… Chúng tôi không phóng nổi một quả nào. Tôi cho rằng nó hoàn toàn vô dụng trong môi trường đô thị vì luôn có gì đó cản trở”, ông Baranyuk nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên truyền thông Nga hồi tháng 5.

Còn Vũ khí chống tăng hạng nhẹ Thế hệ mới (NLAW) cũng có khiếm khuyết riêng, ông Baranyuk cho biết.

“Đối với tên lửa NLAW, đúng là chúng tôi dùng chúng nhiều hơn Javelin, nhưng NLAW cũng có vấn đề riêng – pin cạn nhanh trong điều kiện thời tiết lạnh giá, khiến không thể phóng nổi tên lửa”, Đại tá Baranyuk tuyên bố.

Trong một diễn biến liên quan, Ukraine tuyên bố họ vừa bắn hạ thêm một máy bay trực thăng Ka-52 tối tân, đắt đỏ của Nga ở quận Izium của vùng Kharkov vào thứ Hai, ngày 13/6.

Nga khoe thu giữ được lô vũ khí 'khủng' của phương Tây, Ukraine bắn rơi trực thăng K-52 đắt đỏ của Nga - Ảnh 3.

Máy bay trực thăng Ka-52 của Nga có giá hơn 16 triệu USD. Ảnh IT

Theo đó, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới 93 Kholodny Yar của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ trực thăng Ka-52 của quân đội Nga bằng tên lửa phòng không.

"Hôm nay, sau bữa trưa, tại hướng Izium của vùng Kharkov, Lữ đoàn tên lửa phòng không Kholodny Yar đã bắn rơi trực thăng chiến đấu Ka-52 của quân xâm lược Nga", Lữ đoàn tuyên bố trên tài khoản Facebook chính thức.

Trực thăng chiến đấu Ka-52 nổi tiếng là mẫu máy bay tối tân và đắt đỏ của Nga. Giá mỗi chiếc Ka-52 chưa bao gồm thiết bị bổ sung, vũ khí, phụ tùng và phụ kiện ước tính hơn 14 triệu USD. Chi phí cho một chiếc trực thăng Ka-52 hoàn chỉnh có thể vượt quá 16,57 triệu USD, cao hơn cả tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 Su-30SM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem