Ukraine phản công ở Kherson, giải phóng nhiều vùng chiến lược, không chiến với Nga ở Mykolayiv

Phương Đăng (theo Hromadske) Thứ ba, ngày 14/06/2022 19:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận rằng, sau cuộc phản công ở tỉnh Kherson, quân đội Ukraine đã giải phóng một số khu vực chiến lược trong khu vực. Cùng lúc đó, một trận không chiến ác liệt giữa Không quân Ukraine và Nga cũng diễn ra ở tỉnh Mykolayiv.
Bình luận 0

Phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Kherson

Ukraine phản công ở Kherson, giải phóng nhiều vùng chiến lược, không chiến với Nga ở Mykolayiv  - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine trên pháo tự hành 155mm của Mỹ ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 13/6/2022.

Theo tờ Hromadske, ông Zelensky cho biết, cuộc phản công của quân đội Ukraine diễn ra vào ngày 13/6. Nỗ lực của các binh sĩ Ukraine đã ngáng chân quân Nga, khiến họ phải tạm dừng cuộc tấn công ở thành phố miền nam Ukraine. Ukraine cho biết, hiện quyền chủ động chiến lược thuộc về Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông Zelensky nói thêm rằng tại Donbass, quân đội Ukraine "về mặt chiến thuật vẫn đang kháng cự lại quân đội Nga" bất chấp lợi thế đáng kể của người Nga về số lượng trang thiết bị quân sự, đặc biệt là các hệ thống pháo.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng "cái giá phải trả của trận chiến này đối với chúng tôi là rất cao, và thậm chí là khủng khiếp". Ông Zelensky cho biết, đó là lý do tại sao Ukraine liên tục phải kêu gọi các đối tác cung cấp đủ số lượng pháo hiện đại mà Ukraine cần để giúp họ giành được lợi thế so với các lực lượng Nga và kết thúc cuộc chiến.

Trận chiến trên không ở tỉnh Mykolayiv

Vào ngày 13/6, một trận không chiến ác liệt đã diễn ra giữa Không quân Ukraine và Nga ở tỉnh Mykolayiv. Một máy bay chiến đấu của Nga đã bắn tên lửa vào hai máy bay trực thăng của Ukraine. Tuy nhiên, trực thăng Ukraine đã né được tên lửa của đối phương, sau đó bắn trả rồi rút lui an toàn.

Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine, ở mặt trận phía Nam, quân Nga bị giới hạn về khả năng cơ động trên bộ, vì vậy họ tăng cường tấn công từ trên không.

Pháo kích ở tỉnh Sumy

Ukraine cáo buộc, vào ngày 13/6, các lực lượng Nga một lần nữa pháo kích vào tỉnh Sumy từ lãnh thổ của Nga, khiến một dân thường thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Phương Tây sẵn sàng cung cấp cho Ukraine mọi vũ khí cần thiết

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng ngày cho biết, Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác từ nhiều nước sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp mọi vũ khí cần thiết cho nước này để đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi lãnh thổ Ukraine.

Ông đảm bảo rằng Mỹ và các quốc gia khác sẽ tiếp tục nỗ lực để mang lại nhiều hỗ trợ nhất có thể cho Ukraine và giúp Lực lượng vũ trang nước này chiến thắng càng sớm càng tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem