Nga không thể chế tạo thêm xe tăng vì lệnh trừng phạt quan trọng này

Lê Phương (Yahoo Finance) Thứ ba, ngày 10/05/2022 13:30 PM (GMT+7)
Phương Tây đã giáng đòn vào Nga bằng một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm cả tuyên bố từ các quốc gia G-7 nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu của Moscow. Trong đó có một hình thức xử phạt, được gọi là "kiểm soát xuất khẩu".
Bình luận 0
Nga không thể chế tạo thêm xe tăng vì lệnh trừng phạt quan trọng này - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo. Ảnh: Getty

Phương Tây đã áp đặt rất nhiều biện pháp trừng phạt Nga với mục tiêu làm suy yếu nền kinh tế của nước này trong bối cảnh xung đột với Ukraine. Hôm 9/5, một quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Yahoo Finance rằng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhất định có thể gây tổn hại cho quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tương lai gần.

"Nhờ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mà chúng tôi đã áp dụng, hai nhà sản xuất xe tăng hàng đầu của Nga sẽ không thể tiến hành hoạt động sản xuất nữa", Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết hôm 9/5. "Hiện tại, Nga có ít xe tăng hơn nhiều so với trước chiến sự và Moscow sẽ không thể có thêm xe tăng do các lệnh trừng phạt của chúng tôi".

Theo Nhà Trắng, lệnh kiểm soát xuất khẩu đã khiến hai nhà máy xe tăng lớn của Nga - Tập đoàn Uralvagonzavod và Nhà máy Máy kéo Chelyabinsk - ngừng hoạt động do thiếu các bộ phận linh kiện nước ngoài. Hôm 9/5, nhiều nhà quan sát nhận xét rằng có ít xe tăng hơn bình thường tại cuộc duyệt binh hàng năm trên Quảng trường Đỏ của Moscow.

Đảm bảo rằng Nga không có đủ tài nguyên để chiến đấu

Hôm 8/5, Nhà Trắng đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bổ sung đối với các mặt hàng như sản phẩm gỗ, động cơ công nghiệp, máy ủi,... để "hạn chế hơn nữa quyền tiếp cận của Nga đối với các mặt hàng và doanh thu có thể hỗ trợ khả năng quân sự của Moscow".

Liên minh châu Âu (EU) cũng tiến hành song song các biện pháp kiểm soát mới đối với các mặt hàng như hóa chất.

Cuối tuần qua, một quan chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên rằng họ đang bắt đầu nỗ lực kiểm soát xuất khẩu với các mặt hàng chuyên dụng như vi mạch và mở rộng sang các sản phẩm công nghiệp có tác dụng tương tự, để đối phó với tham vọng của Tổng thống Putin.

Như ông Adeyemo nói với Yahoo Finance hôm 9/5, mục tiêu của các biện pháp trừng phạt nhằm "giảm nguồn lực của Nga để đảm bảo rằng họ có ít tài nguyên hơn để tiến hành cuộc chiến ở Ukraine".

Các Quy định Quản lý Xuất khẩu (EAR) được trình bày trong tài liệu của chính phủ Mỹ không chỉ áp dụng cho các mặt hàng được sản xuất tại nước này mà còn bao gồm "các mặt hàng do nước ngoài sản xuất bên ngoài Mỹ nhưng sử dụng sản phẩm công nghệ, phần mềm của Washington".

Các động thái về kiểm soát xuất khẩu diễn ra như một phần của những biện pháp mới chống lại Nga được công bố hôm 8/5, bao gồm các lệnh trừng phạt đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp Nga, bên cạnh nỗ lực của các quốc gia G7 nhằm ngừng nhập khẩu dầu của Nga. 

Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết hôm 9/5 rằng Mỹ sẽ tạm ngừng áp thuế đối với thép của Ukraine trong một năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem