Tố NATO triển khai hơn 20.000 quân áp sát biên giới, Belarus cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ hai, ngày 01/07/2024 16:03 PM (GMT+7)
Tổng tham mưu trưởng Belarus Pavel Muraveyka đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật “nếu chủ quyền và độc lập của đất nước bị đe dọa” sau khi cáo buộc NATO triển khai 10 tiểu đoàn chiến thuật gần biên giới nước này với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Bình luận 0
Tố NATO đưa 20.000 quân áp sát biên giới, Belarus cảnh báo sẽ dùng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa- Ảnh 1.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus Pavel Muraveyka. Ảnh Pravda.

Phát biểu trên truyền hình hôm 30/6, Thiếu tướng Muraveyka cảnh báo: " Chúng tôi đã được huấn luyện cách sử dụng những vũ khí này. Chúng tôi có thể tự tin sử dụng chúng. Chúng tôi có khả năng làm điều đó. Và đừng nghi ngờ gì nữa: Chúng tôi sẽ sử dụng chúng nếu chủ quyền và độc lập của đất nước chúng tôi bị đe dọa".

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus cảnh báo điều này sau khi ông cáo buộc có 10 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của NATO với tổng quân số trên 20.000 binh sĩ đang hiện diện gần biên giới của nước này.

"Trong số đó, có 6 tiểu đoàn là binh sĩ Mỹ. Tại sao họ triển khai quân đội ở đây?”, ông Muraveiko, người cũng đang giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất của Belarus tuyên bố và cáo buộc động thái trên của NATO là “phiền phức và gây căng thẳng”.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus nói thêm rằng, Minsk đang đánh giá cẩn trọng mọi hành động của NATO. Ông tuyên bố Belarus đang nghiên cứu các kỹ thuật và phương pháp mà phía NATO đang sử dụng đồng thời đã vạch ra các phương án để đáp trả “tất cả những hành động khiêu khích có thể xảy ra”.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 30/6, tướng Muraveyka cũng cáo buộc Ba Lan đã kích động tình hình ở biên giới 2 nước thông qua qua những người di cư bất hợp pháp từ Belarus vào Ba Lan.

Theo ông, trong vài ngày tới Belarus sẽ trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và cho rằng Ba Lan mong muốn ngăn chặn điều này.

Trước đó, hôm 29/6, chỉ huy lực lượng Không quân Belarus Andrei Severinchik cho biết, không phận nước này ở khu vực biên giới vẫn trong tình trạng khá căng thẳng.

“Chúng tôi sẵn sàng kiên định sử dụng mọi lực lượng và công cụ khả thi để bảo vệ lãnh thổ quốc gia cũng như nhân dân Belarus khỏi nguy cơ khiêu khích tiềm tàng trên không phận”, ông Severinchik khẳng định.

Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Belarus cáo buộc rằng các nước phương Tây đang cố gắng lôi kéo nước này vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đồng thời cáo buộc, Kiev đang huy động quân đội, vũ khí và thiết bị quân sự gần biên giới Belarus. Đáp lại, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine (SBGS) nhấn mạnh một lần nữa rằng bất kỳ hành động nào của lực lượng phòng vệ Ukraine ở biên giới với Belarus chỉ nhằm mục đích bảo vệ Ukraine khỏi các hành động gây hấn và không nhằm mục đích xâm phạm lãnh thổ của các quốc gia khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem