Ukraine tuyên bố Nga thiệt hại 14 trực thăng vì ATACM

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 21/10/2023 16:53 PM (GMT+7)
Tin tình báo từ Vương quốc Anh cho rằng, Ukraine có khả năng phá hủy 14 máy bay trực thăng của Điện Kremlin trong cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACM mới được Mỹ cung cấp trong tuần này.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố Nga mất số binh lính kỷ lục ở mặt trận Tavriia, Moscow thiệt hại 14 trực thăng vì ATACM - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố Nga đã mất số binh lính kỷ lục ở mặt trận Tavriia trong 1 ngày. Ảnh minh họa IT

Theo Fresnobee, Ukraine đã sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), được đưa đến nước này vào đầu tháng 10 để tấn công các sân bay Nga ở Lugansk và thành phố cảng Berdyansk hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào thời điểm đó .

Bộ Quốc phòng Anh (MOD) hôm 20/10 cho biết: "Mặc dù mức độ thiệt hại hiện chưa được xác nhận, nhưng có khả năng 9 máy bay trực thăng quân sự của Nga tại Berdyansk và 5 chiếc tại Lugansk đã bị phá hủy" trong các cuộc tấn công.

Đánh giá tình báo của MOD lưu ý rằng những tổn thất như vậy sẽ đặc biệt gây tổn hại cho người Nga vì các tuyến phòng thủ của nước này ngày càng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của không quân.

"Nếu được xác nhận, rất có thể những tổn thất này sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Nga trong việc phòng thủ và tiến hành hoạt động tấn công trong tương lai" tại hai địa điểm đó, MOD viết.

Trong một video được đăng tải hôm thứ Sáu 20/10, ông Zelensky gọi tổn thất của Nga là "thực sự ấn tượng" và "chính xác là thứ mà Ukraine cần".

ATACMS được cho là công cụ có thể thay đổi cuộc chơi tiềm năng cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga vì loại vũ khí này có thể tấn công các mục tiêu trước đây được coi là ngoài tầm với của Kiev.

Ukraine được cung cấp tên lửa này sau khi liên tục đề nghị Mỹ viện trợ chúng trong nhiều tháng. Nhưng chính quyền Biden đã chần chừ vì lo ngại rằng Kiev có thể sử dụng vũ khí này để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, khiến Moscow tức giận và khiến chiến tranh leo thang.

Trong một động thái liên quan, Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy nhóm tác chiến-chiến lược Tavriia (miền Nam Ukraine) và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, người Nga đã mất tới 1.051 binh lính ở mặt trận Tavriia vào ngày 19/10.

"143 thiết bị quân sự của đối phương (Nga) đã bị tiêu diệt. Trong đó có 31 xe tăng, 74 xe chiến đấu bọc thép, 6 hệ thống pháo binh, 3 pháo phòng không, 18 máy bay không người lái và 10 phương tiện cơ giới. Một kho đạn dược của đối phương bao gồm 63 pháo tự hành khác cũng bị hư hại, trong đó có 20 xe tăng. Các đơn vị Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine thuộc Nhóm Chiến lược Tác chiến Tavriia đã hoàn thành 1.500 nhiệm vụ bắn trong suốt 24 giờ qua. Tổng thiệt hại của địch lên tới 1.051 người. Hai binh sĩ bị bắt sống", ông Tarnavskyi nhấn mạnh.

Cũng theo Ukraine, quân Nga đã tiến hành 1 cuộc không kích bằng tên lửa, 18 cuộc không kích, thực hiện 43 cuộc giao tranh và thực hiện 859 cuộc tấn công bằng pháo trong ngày vào mặt trận Tavriia.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem