Nga – Mỹ lại đấu khẩu vì Syria

Tiểu Đào (Theo BBC) Thứ ba, ngày 10/04/2018 16:30 PM (GMT+7)
Tại cuộc gặp của Hội đồng Bảo An (HĐBA) về nghi vấn tấn công vũ khí hóa học ở Douma (Syria), đại sứ của Nga và Mỹ đã có một cuộc “đấu khẩu” nảy lửa.
Bình luận 0

Nga-Mỹ nói gì tại LHQ?

nga-my-lai-dau-khau-vi-syria-1

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia (trái) và Đại sứ Mỹ Nikki Haley lại tranh luận nảy lửa tại HĐBA. Ảnh: BBC.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vassily Nebenzia lý luận rằng, sự kiện ở Douma được “tô vẽ” bởi lực lượng phiến quân tại Douma là một phần trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhắm phương hại Nga “bằng nhiều biện pháp diện rộng”, trong đó bao gồm vu khống, sỉ nhục và “lôi kéo tập thể những nước có quan điểm ‘diều hâu’ nhằm vào Nga.

Trong tuyên bố đầy giận giữ của mình, ông Nebenzia cũng mời các nhà điều tra của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học bay đến Syria càng nhanh càng tốt. Vị Đại sứ Nga khẳng định các binh sĩ Nga sẽ hộ tống các nhà điều tra tới tận nơi được cho là đã xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Về phía Nga, ông Nebenzia tiết lộ các chuyên gia của nước này không tìm thấy “bất kỳ dấu vết nào của khí clo hay loại hóa chất nào khác được sử dụng để tấn công dân thường”.

Đại sứ Nga cho hay, các chiến dịch truyền thông chống lại Nga đã vượt quá ngưỡng chấp nhận được, đồng thời cảnh báo Mỹ chớ có “đụng tay chân”.

“Bất kỳ lực lượng nào định nhắm tới bất kỳ cơ sở nào của mà có sự hiện diện của quân nhân Nga – theo yêu cầu hợp pháp của chính phủ Syria – sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp”, ông Nebenzia tuyên bố.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tố cáo Nga – nước hỗ trợ quân sự cho chính Syria – đang “nhuốm máu của trẻ em Syria vô tội”. Bà gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad là “quái vật” và cảnh báo “Mỹ sẽ hành động” bất chấp quyết định của HĐBA.

“Các cuộc gặp vẫn diễn ra còn những quyết định quan trọng vẫn đang được cân nhắc, ngay cả khi chúng ta vẫn đang ngồi bàn luận với nhau ở đây”, bà cho biết.

Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ

nga-my-lai-dau-khau-vi-syria-2

Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp nội các ngày 9.4. Ảnh: BBC.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình. Chúng tôi đang họp bàn với quân đội và các cơ quan liên quan. Quyết định sẽ được đưa ra trong 24-48 giờ tới", Washington Post dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ nói sẽ không loại trừ bất cứ phương án nào khi tính toán phản ứng với Syria, bao gồm cả biện pháp tấn công bằng tên lửa hành trình tương tự vụ không kích vào tháng 4.2017 để đáp trả việc Syria bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib.

Ngoài ra, Tổng thống Trump tiết lộ Mỹ đang dần biết rõ ai đứng đằng sau vụ việc xảy ra ở thị trấn Douma và hôm thứ 7 vừa rồi. Trước đó, ông Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã cùng thảo luận và đồng tình rằng, một “phản ứng cứng rắn” là cần thiết trong tình hình hiện tại.

Được biết, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley trong cuộc gặp vào hôm thứ Ba (10.4) đã kêu gọi bỏ phiếu cho dự thảo thiết lập một cuộc điều tra mới với nghi vấn tấn công hóa học khiến hơn 500 người bị thương (theo số liệu của Hội Y khoa Syria-Mỹ). Tuy nhiên, Nga cho rằng dự thảo này chứa “các yếu tố không thể chấp nhận được” và sẽ không ủng hộ dự thảo này.

Tình hình hiện tại ở Syria?

Trong lúc tranh cãi về nghi vấn tấn công hóa học ở Douma vẫn đang nóng bỏng, chính phủ Syria và Nga đã đạt được một thỏa thuận sơ tán với Jaish al-Islam - lực lượng phiến quân đang cố thủ tại thị trấn này. Moscow cho biết, thỏa thuận này sẽ đưa 8.000 chiến binh cùng người thân ra khỏi Douma. Những con tin đang bị phiến quân giam giữ cũng sẽ được thả tự do. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng trung thành với Tổng thống Assad đã kiểm soát hoàn toàn miền Đông Ghouta. Theo các nhà phân tích, đây là chiến thắng quân sự lớn nhất của Damacus từ sau sự kiện Aleppo hồi năm 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem