Nga ồ ạt nã tên lửa cực mạnh, Kiev, Kharkov của Ukraine rung chuyển vì loạt vụ nổ lớn

Minh Nhật (theo Malaymail/France24) Thứ ba, ngày 23/01/2024 18:06 PM (GMT+7)
Các quan chức Ukraine cho biết, một cuộc tấn công tên lửa phức tạp của Nga nhằm vào các thành phố Kiev và Kharkov của Ukraine vào sáng thứ Ba 23/1 đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.
Bình luận 0
Nga ồ ạt nã tên lửa cực mạnh, Kiev, Kharkov của Ukraine rung chuyển vì loạt vụ nổ lớn- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ sơ tán một người đàn ông bị thương sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev, Ukraine vào ngày 23/1/2024. Ảnh AP

Tại thủ đô Kiev, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của thành phố Roman Popko cho biết, ít nhất một người đã thiệt mạng.  “Nổ lớn trong thành phố! Chi tiết sẽ được công bố sau. Đừng rời khỏi nơi trú ẩn!”, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cảnh báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

“Những vụ nổ mạnh, nhà của chúng tôi… rung chuyển”, nhà lập pháp Iryna Geraschenko mô tả trên Telegram.

Các nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy nhiều đợt nổ lớn ở Kiev và xung quanh thành phố.

Tại Kharkov, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, có 2 người thiệt mạng và ít nhất 11 người bị thương, theo thống đốc khu vực Oleh Syniehubov. Thị trưởng Kharkov, Ihor Terekhov cho biết, toàn bộ một phần của tòa nhà dân cư nhiều tầng đã bị phá hủy, khiến nhiều người mắc kẹt ở đó.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga đã cố gắng tìm ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng cách sử dụng số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái. Đây được cho là một nỗ lực rõ ràng nhằm làm bão hòa các hệ thống phòng không.

Theo các quan chức ở Kiev, các cuộc tấn công quy mô lớn – với hơn 500 máy bay không người lái và tên lửa đã được bắn từ ngày 29/12/2023 đến ngày 2/1, theo các quan chức ở Kiev – cũng đang nhằm mục đích khiến Ukraine cạn kiệt vũ khí.

Vụ tấn công tên lửa hôm thứ Ba diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến thăm Ukraine, thề sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này chống lại Nga và công bố gói viện trợ quân sự mới bao gồm một khoản vay để mua vũ khí lớn hơn cho Kiev.  

Gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, ông Tusk cho biết họ đã đạt được "sự hiểu biết" để giải quyết thông qua đàm phán bất kỳ sự khác biệt nào giữa các quốc gia về vận chuyển ngũ cốc và vận tải đường bộ. Những vấn đề đó gần đây đã làm xấu đi mối quan hệ giữa 2 nước láng giềng.

Các đồng minh của Ukraine gần đây đã tìm cách trấn an nước này rằng họ cam kết hỗ trợ nỗ lực chiến tranh lâu dài của Kiev trong bối cảnh lo ngại rằng viện trợ của phương Tây dành cho nước này có thể bị suy giảm. Thủ tướng Anh Rishi Sunak và tân ngoại trưởng Pháp cũng sẽ tới Kiev trong năm mới.

Thủ tướng Tusk, người đã trở lại nắm quyền vào tháng trước và mong muốn chứng tỏ rằng sự thay đổi trong chính phủ Ba Lan sẽ không làm thay đổi chính sách Ukraine, cũng đã gặp người đồng cấp Ukraine, Denys Shmyhal.

Tusk cho biết Kiev là thủ đô nước ngoài đầu tiên ông đến thăm kể từ khi trở lại làm thủ tướng. Ông coi cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc đấu tranh rộng lớn hơn giữa châu Âu và Nga, có hậu quả vượt ra ngoài Ukraine, khiến nó trở thành ưu tiên hàng đầu của Ba Lan. Trong khi đó, ông Zelensky mô tả các cuộc đàm phán với ông Tusk “rất hiệu quả” và cảm ơn gói viện trợ quân sự mới của Ba Lan dành cho Ukraine. Ông cho biết, 2 bên cũng đánh giá các cơ hội sản xuất vũ khí chung, phù hợp với các cuộc thảo luận tương tự với các đồng minh khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem