Động đất mạnh 7,1 độ richter làm rung chuyển Tân Cương, Trung Quốc

Phương Đăng (theo Gulftoday) Thứ ba, ngày 23/01/2024 16:02 PM (GMT+7)
Một trận động đất có độ lớn 7,1 vừa xảy ra sáng 23/1 tại vùng nông thôn đông dân cư ở Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Theo thống kê ban đầu, trận động đất đã làm 6 người bị thương và làm hư hại/đánh sập hơn 120 căn nhà trong thời tiết lạnh giá.
Bình luận 0
Động đất mạnh 7,1 độ richter làm rung chuyển Tân Cương, Trung Quốc- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ làm việc gần đống đổ nát sau trận động đất ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc hôm thứ Ba. AP

Trận động đất đã làm rung chuyển quận Uchturpan thuộc tỉnh Aksu ngay sau 2 giờ sáng, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết. Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới tâm chấn. Quận Uchturpan được gọi là Wushi trong tiếng Quan Thoại được hầu hết người Hoa sử dụng.

Trận động đất này là trận động đất mới nhất trong một loạt các sự kiện địa chấn và thiên tai tấn công các khu vực phía Tây của đất nước rộng lớn.

Trong số 6 người bị thương do động đất, có hai người bị thương nặng và 4 người bị thương nhẹ. Ngoài ra, 47 ngôi nhà bị sập, 78 ngôi nhà bị hư hại và một số công trình nông nghiệp bị sập, chính quyền Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình cho biết.

Chính quyền Aksu cho biết, trận động đất đã làm đứt đường dây điện nhưng điện đã nhanh chóng được khôi phục. Theo chính quyền Tân Cương, quận miền núi Uchturpan có khoảng 233.000 người, theo số liệu năm 2022. Cơ quan đường sắt thành phố Urumqi đã hoãn 23 chuyến tàu sau khi động đất xảy ra, nhưng đến nay đã khôi phục dịch vụ tàu hỏa sau khi kiểm tra các đường ray đều an toàn. Lực lượng bán quân sự Trung Quốc đã được điều đến khu vực để dọn dẹp đống đổ nát và dựng lều cho những người phải sơ tán.

Trước đó, cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất có cường độ 7,0 độ richter xảy ra ở dãy núi Thiên Sơn đang có hoạt động địa chấn. Cơ quan này cho biết trận động đất lớn nhất trong khu vực trong thế kỷ qua có cường độ 7,1 độ richter và xảy ra vào năm 1978. Nhiều dư chấn đã được ghi nhận, trong đó mạnh nhất có cường độ 5,3 độ richter.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem