Nga phản ứng gay gắt với phát ngôn gây sốc của Tổng thống một nước EU vụ Nord Stream

V.N (Theo RT) Thứ sáu, ngày 23/08/2024 15:10 PM (GMT+7)
Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel đã đi quá xa khi tuyên bố rằng các đường ống Nord Stream là "mục tiêu hợp pháp" của Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Bình luận 0
Nga phản ứng gay gắt với phát ngôn gây sốc của Tổng thống một nước EU - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RT.

Ngày 22/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, nói rằng Tổng thống Pavel nghe có vẻ như một kẻ khủng bố quốc tế khi ông tuyên bố rằng các đường ống khí đốt Nord Stream là "mục tiêu hợp pháp" cho Ukraine.

Ông Pavel đưa ra bình luận này để phản hồi một bài viết trên tờ báo Mỹ Wall Street Journal, trong đó cho rằng Kiev đã thực hiện vụ phá hoại vào tháng 9/2022, gây rạn nứt đường ống Nord Stream vốn là cơ sở hạ tầng quan trọng được xây dựng để chuyển khí đốt của Nga đến Đức và phần còn lại của Tây Âu.

Phát biểu với trang Novinky.cz hôm 21/8, tổng thống Czech Petr Pavel lập luận rằng nếu cuộc tấn công vào Nord Stream "nhằm cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt và dầu đến châu Âu và dòng tiền về Nga, thì... nó sẽ là một mục tiêu hợp pháp cho Ukraine". Tuy nhiên, ông Pavel nhấn mạnh rằng ông không có "bằng chứng rõ ràng" để chứng minh Kiev đứng sau vụ phá hoại này.

Đáp lại những phát biểu của Pavel, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova đã viết trong một bài đăng trên Telegram  rằng những tuyên bố này "quá mức, ngay cả đối với một nhân vật kỳ lạ như vậy".

"Trước đây, những 'ý tưởng' như vậy chỉ được nói ra bởi các đại diện của các tổ chức khủng bố quốc tế bị cấm" - bà thêm vào.

Zakharova so sánh những lời kêu gọi của các nhân vật cấp cao trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) và Al-Qaeda để kêu gọi các tay súng của họ tấn công Mỹ, mà theo bà, có tính chất tương tự như những bình luận của tổng thống Czech.

Các nguồn tin cho Wall Street Journal cho biết rằng lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, đã phê duyệt ban đầu cuộc tấn công vào các đường ống Nord Stream, nhưng sau đó đã cố gắng hủy bỏ dưới sức ép từ CIA. Tuy nhiên, tư lệnh trưởng Ukraine lúc đó, Valery Zaluzhny, được cho là đã ra lệnh cho cuộc tấn công tiếp tục.

Bài báo của WSJ ra vào cùng ngày Đức phát hành lệnh bắt giữ đầu tiên liên quan đến các vụ nổ Nord Stream. Một nghi phạm, được cho là một hướng dẫn viên lặn người Ukraine, đã được xác định là 'Volodymyr Z,' theo các báo cáo truyền thông.

Kiev đã phủ nhận mọi vai trò trong vụ phá hoại Nord Stream, khẳng định rằng Nga đã tự làm nổ cơ sở hạ tầng của mình. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này là "vô lý."

Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin, trước đây đã chỉ trích Mỹ là nghi phạm có thể đứng sau các vụ nổ Nord Stream. Họ lập luận rằng Washington có các phương tiện kỹ thuật để thực hiện vụ tấn công và đứng trước lợi ích lớn nhất, khi cuộc tấn công đã làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng của Nga cho EU và buộc phải chuyển sang khí tự nhiên hóa lỏng giá cao hơn từ Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem