Nga phát tín hiệu chấm dứt giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự, Ukraine nói Nga có kế hoạch bí mật khác

Phương Đăng (theo Fox News) Thứ bảy, ngày 14/05/2022 07:11 AM (GMT+7)
Một chuyên gia tình báo bình luận trên Fox News rằng Nga đã báo hiệu ý định chấm dứt "giai đoạn hiện tại" của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sau khi sáp nhập khu vực Kherson. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Ukraine tin rằng Nga vẫn đang lên kế hoạch đánh chiếm Kiev.
Bình luận 0
Nga phát tín hiệu chấm dứt giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự, Ukraine tin Moscow vẫn muốn chiếm Kiev  - Ảnh 1.

Nga được cho là đã phát tín hiệu chấm dứt giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh IT

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tin rằng, Nga có kế hoạch chiếm Kiev trong tương lai, tạo ra một thực thể nhà nước mới rồi sáp nhập vào Liên bang Nga, theo tờ Pravda của Ukraine.

Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Truyền thông Ukraine hôm thứ Tư 11/5, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Oleksii Hromov tuyên bố: "Chúng tôi cho rằng có khả năng Nga sẽ tiến hành các hành động liên tiếp để cố gắng giành quyền kiểm soát các lãnh thổ Odessa, Mykolaiv và một phần của các khu vực Zaporizhzhia, tạo ra một hành lang trên bộ tới khu vực Transnistrian của Cộng hòa Moldova, chiếm giữ lãnh thổ miền trung Ukraine, chiếm Kiev, tiến hành các cuộc bầu cử mới cho các cơ quan lập pháp và hành pháp để đưa các lực lượng thân Nga lên nắm quyền, tạo ra một thực thể nhà nước mới rồi sáp nhập vào Nga".

Ông Hromov nhấn mạnh rằng, đó là mục tiêu chính trị chiến lược của Nga nhưng điều đó sẽ vấp phải sự kháng cự của Ukraine.

Trước đó, thị trưởng Kiev, Vitalii Klychko tuyên bố không loại trừ việc quân đội Nga có thể một lần nữa cố gắng chiếm thủ đô Ukraine.

Trong khi đó, Rebekah Koffler - một chuyên gia tình báo từng là sĩ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ lập luận rằng, Nga sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu để có "lý do pháp lý" cho việc sáp nhập Kherson. Điều này báo hiệu việc họ sẽ chấm dứt giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt để cắt giảm tổn thất sau khi đã có một "chiến thắng" với việc sáp nhập thành công Kherson.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Putin Dmitry Peskov đã nói với các nhà báo rằng "cư dân Kherson phải tự quyết định" liệu họ có "hội nhập vào lãnh thổ Nga" hay không, theo TASS. Ông Peskov đã từ chối nói về khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhưng bà Koffler lập luận rằng Moscow sẽ làm như vậy.

"Đây là phương pháp tiêu chuẩn của Nga. Năm 2014, 95,5% cư dân Crimea đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Nga", bà Koffler cho biết và tin rằng, việc sáp nhập Kherson sẽ là đủ để Nga tuyên bố đã đạt được mục tiêu của mình cho giai đoạn hiện tại của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Khu vực Kherson sẽ cung cấp cho Nga khả năng tiếp cận tới miền Nam Ukraine và thiết lập một cây cầu trên bộ tới Crimea. Bằng cách đảm bảo quyền tiếp cận này, Nga sẽ có thể kiểm soát cửa sông Dnepr, chia cắt Ukraine và cung cấp lối đi dọc theo chiều dài của đất nước.

"Nhận ra mình không thể thắng trong cuộc chiến - khi Mỹ và NATO vẫn đang liên tục cung cấp vũ khí và thông tin tình báo thời gian thực cho Ukraine - Tổng thống Putin có thể đang cân nhắc cắt giảm tổn thất và kết thúc hoạt động ở giai đoạn này", bà Koffler nói.

"Nếu Nga sáp nhập Kherson vào Nga hoặc ít nhất là thành lập một "Cộng hòa Nhân dân" ly khai khác - như Donetsk và Luhansk - thì ông ấy sẽ đạt được các mục tiêu của giai đoạn chiến tranh hiện tại này", bà Koffler nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem