Quốc phòng mỹ
-
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng chiến thắng của Israel trước Hamas sẽ trở thành một "thất bại chiến lược" nếu nước này không ngăn chặn thương vong cho dân thường trong chiến dịch quân sự ở Gaza.
-
Mỹ tin rằng cả Ukraine và Nga sẽ không đạt được những thắng lợi lớn trên chiến trường trong năm nay và thế bế tắc sau đó sẽ buộc Kiev huy động đến "người cuối cùng" sẵn sàng chiến đấu, theo các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc được Washington Post trích dẫn.
-
Vài ngày sau khi thỏa thuận AUKUS được hoàn tất, Mỹ đã bật đèn xanh về việc bán hàng trăm chiếc tên lửa Tomahawk cho Úc.
-
Trung tướng đã nghỉ hưu Mark Hertling cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot mà Mỹ đang triển khai tới Ukraine sẽ được sử dụng để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.
-
Mới đây Bộ Quốc phòng Mỹ đã lựa chọn Hypersonix Launch Systems, một công ty hàng không vũ trụ của Úc, nhằm phát triển một loại máy bay tốc độ cao có thể thử nghiệm các công nghệ siêu thanh.
-
Ukraine sẽ tự ra quyết định về việc liệu có tiếp tục bảo vệ thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố.
-
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công Estonia, Mỹ sẽ tham gia vào cuộc xung đột.
-
Quân đội Mỹ đã điều động một tàu cẩu đến vùng biển ngoài khơi South Carolina và đã trục vớt được phần lớn mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc, một quan chức Mỹ cho biết hôm 13/2.
-
Celeste Wallander, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, Mỹ “ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đối với các đường biên giới được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea”. Do đó, Kiev “có quyền bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình”.
-
Nhà Trắng cho biết Mỹ đang trong quá trình thu hồi các mảnh vỡ từ khinh khí cầu bị bắn hạ ngoài Đại Tây Dương để các chuyên gia tình báo phân tích.