Nga phát triển siêu radar để đấu với NATO

Duy Anh Thứ tư, ngày 06/07/2016 06:30 AM (GMT+7)
Để đáp trả việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hoạt động tại Baltic và Biển Đen, Nga sẽ triển khai hai hệ thống radar "Podsolnukh" siêu tối tân tại những khu vực này.
Bình luận 0

Hãng tin Interfax của Nga ngày 5.7 dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết năm 2017, Nga sẽ đưa vào trực chiến hai hệ thống "Podsolnukh" có khả năng kiểm soát khu vực ven biển rộng 200 hải lý tại Baltic và Biển Đen. Nguồn tin cho biết thêm, dự kiến một hệ thống radar tương tự sẽ được triển khai tại bán đảo Crimea. Hệ thống này có khả năng phát hiện bất cứ tàu chiến nào đi qua eo biển Bosphorus. 

img

Hệ thống radar Podsolnukh là sản phẩm của Tổ hợp thiết kế NIIDAR tại Moscow và được thử nghiệm thành công vào năm 2006. Hiện tại, Nga đã triển khai 3 hệ thống Podsolnukh tại khu vực Viễn Đông và Biển Caspian.

Radar Podsolnukh cung cấp khả năng giám sát rộng tới 500km đối với các mục tiêu trên không và trên biển. Tầm giám sát của radar Podsolnukh phụ thuộc vào độ cao hoạt động của mục tiêu (tầm quét của radar bị ảnh hưởng do độ cong của Trái đất).

Trang tin Global Security đánh giá, radar Podsolnukh có khả năng phát hiện và giám sát cùng lúc tới 300 mục tiêu trên biển và 100 mục tiêu trên không.

Giới chuyên môn đánh giá, các hệ thống radar cảnh giới và giám sát ngoài đường chân trời đang đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với các quốc gia trên thế giới có đường bờ biển dài để đối phó với nhiều mối nguy cơ khác nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem