Nga phóng thử thành công tên lửa hạt nhân có thể vươn tới Mỹ

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 20/01/2017 14:43 PM (GMT+7)
Nga vừa thử thành công tên lửa chết người có khả năng mang vũ khí hạt nhân đến trước cửa nhà Mỹ.
Bình luận 0

img

Nga vừa tung video công bố thử thành công tên lửa có khả năng hạt nhân Topol-M

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video thử thành công tên lửa Topol-M, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân được phóng từ một căn cứ ở phía tây nước Nga.

Topol-M đã đi một chặng đường dài tới 6.035 km trước khi chạm mục tiêu tại bãi thử tên lửa Kura ở phía Đông nước này.

Trong video, sau khi một cánh cửa được mở tung, tên lửa Topol-M xuất hiện và vài giây sau được phóng vào bầu trời.

"Mục tiêu của vụ phóng là để xác nhận sự ổn định của chuyến bay và tính năng kỹ thuật của loại tên lửa đạn đạo liên lục địa này. Một đầu đạn đã bắn trúng mục tiêu giả định với độ chính xác cao tại bán đảo Kamchatka", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

img

Ảnh cắt video vụ phóng.

Tên lửa Topol-M - còn được gọi là RT-2PM2 hoặc SS-27 Sickle B - có khả năng bay hơn 10.460 km, và theo đó có khả năng vươn tới nước Mỹ.

Việc Nga thử thành công Topol-M diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục gia tăng.

Chỉ hai ngày trước, 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai tới nước láng giềng của Nga là Na Uy. Trước đó, hàng trăm xe tăng Mỹ cũng được điều động tới Ba Lan để chuẩn bị tham gia một cuộc tập trận quân sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem