Nga rải mìn ở bờ biển Crimea để ngăn quân Ukraine đổ bộ, Kiev chuẩn bị cho chiến dịch lớn mới

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 16/12/2022 07:26 AM (GMT+7)
Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga đã rải mìn ở bờ biển Crimea để phòng thủ, ngăn chặn quân đội Ukraine đổ bộ trong bối cảnh Kiev tuyên bố đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn mới, theo Pravda.
Bình luận 0
Nga rải mìn ở bờ biển Crimea để ngăn quân Ukraine đổ bộ, Kiev chuẩn bị cho chiến dịch lớn mới - Ảnh 1.

Nga được cho là đang lắp đặt các khối kim tự tháp tam giác chống tăng ở bờ biển Crimea. Ảnh Pravda.

"Người Nga ở Crimea đang cố gắng củng cố thêm bờ biển vì lo sợ cuộc đổ bộ của lính dù Ukraine. Đặc biệt, mạng lưới hàng rào mìn, hào và các chiến hào đang được trang bị dọc theo bờ biển gần làng Molochne (Saky Raion)", tuyên bố của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ngoài ra, Nga cũng được cho là đang tiếp tục lắp đặt các khối kim tự tháp tam giác chống tăng ở bờ biển Crimea để ngăn chặn bước tiến của các thiết bị hạng nặng của Ukraine.

Động thái của Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Valerii Zaluzhnyi tuyên bố quân đội nước này đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn mới, theo Pravda.

"Với các tài nguyên có sẵn hiện nay, tôi không thể ra lệnh tiến hành các hoạt động lớn mới, mặc dù chúng tôi đang chuẩn bị cho việc này ngay bây giờ. Chiến dịch đang được chuẩn bị, nhưng mọi người chưa thể thấy nó", ông Zaluzhnyi nhấn mạnh.

Nga rải mìn ở bờ biển Crimea để ngăn quân Ukraine đổ bộ, Kiev chuẩn bị cho chiến dịch lớn mới - Ảnh 2.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Valerii Zaluzhnyi. Ảnh Pravda.

Theo Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Ukarine có đủ người để tiến hành chiến dịch quân sự mới nhưng thiếu đạn dược.

Số lượng đạn dược hiện bị hạn chế không chỉ trong quân đội Ukraine, mà còn trong các đồng minh của chúng tôi ở phương Tây.

"Chúng (đạn dược) rất đắt đỏ và nếu chúng được sử dụng quá nhiều, châu Âu sẽ không còn phương tiện để phòng thủ. Do đó, các hoạt động trong tương lai sẽ cần tiết kiệm đạn dược", ông Zaluzhnyi tuyên bố.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng tuyên bố thêm rằng Ukraine sẽ có thể khôi phục biên giới vào trước ngày 24/2 (ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine) nếu họ có 300 xe tăng, khoảng 700 xe chiến đấu bộ binh và 500 khẩu pháo.

"Tôi biết rằng chúng tôi có thể đánh bại kẻ thù. Nhưng tôi cần tài nguyên. Tôi cần 300 xe tăng, 600-700 xe chiến đấu bộ binh, 500 khẩu lựu pháo. Sau đó, tôi nghĩ việc khôi phục biên giới như ngày ngày 23/2 là hoàn toàn thực tế", ông Zaluzhnyi nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem