Nga sẵn sàng tấn công phủ đầu các nước đồng minh NATO?

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ hai, ngày 26/03/2018 12:55 PM (GMT+7)
Nga được cho là sẵn sàng “mở cuộc tấn công” chớp nhoáng nhằm vào các nước đồng minh NATO, bản báo cáo mới nhận định.
Bình luận 0

img

Nga sở hữu lực lượng quân đội hàng đầu thế giới.

Theo Daily Star, hàng ngàn binh sĩ Nga cùng với xe tăng, máy bay chiến đấu và tên lửa đang được đặt trong tình trạng báo động cao tại mặt trận phía tây của Nga, giáp với châu Âu.

Moscow được cho là tăng cường lực lượng tại những chốt chặn chiến lược để sẵn sàng giành chiến thắng chớp nhoáng trước các nước đồng minh NATO.

Nguy cơ chiến tranh gia tăng ở cả hai bên, sau khi Anh đổ lỗi cho Nga về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal. Phía Nga bác bỏ điều này và thậm chí còn đặt giả thuyết chính Anh, Mỹ đầu độc cựu điệp viên Skripal.

Các chuyên gia quân sự phương Tây tại Hội đồng Atlantic hiện đánh giá Nga là “mối đe dọa hết sức rõ ràng”.

Lực lượng phương Tây ở châu Âu hiện tại không đủ sức để chống đỡ đòn tấn công từ Nga.

Hội đồng Atlantic chon rằng, NATO cần đưa thêm quân đến vùng Baltic để đáp trả thách thức từ Nga.

Quân đội Nga hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao tại biên giới Phần Lan, Estonia, Latvia, Belarus, Ukraine và cả vùng Kalningrad, nằm giữa Lithuania và Ba Lan.

Hội đồng Atlantic mô tả việc Nga áp dụng chiến lược tấn công chớp nhoáng để giành ưu thế rõ rệt trước các nước đồng minh NATO. Đợt tấn công chớp nhoáng có thể giúp Nga kiểm soát các thành phố như Tallinn, Estonia và Riga, Latvia trong 60 giờ.

img

Lực lượng Nga đóng quân giáp biên giới Đông Âu vượt trội hoàn toàn so với các nước đồng minh NATO.

Đơn vị quân đội số 48 và 59 của Nga đóng ở bán đảo Crimea còn đơn vị số 8 được đặt sát biên giới Ukraine.

Trong khi đó, đơn vị số 20 và quân đoàn xe tăng số 1 luôn sẵn sàng “bóp nghẹt” đồng minh NATO.

Ngược lại, NATO chỉ duy trì một số lượng binh sĩ hạn chế giáp biên giới Nga, bao gồm 800 lính ở Estonia, 1.200 lính ở Latvia, 1.200 ở Lithuania và 4.000 ở Ba Lan.

Hội đồng Atlantic nhấn mạnh việc đưa thêm quân đến đáp trả thách thức từ Nga. 10 lữ đoàn thiện chiến cùng máy bay chiến đấu, xe tăng được cho là “đủ sức mạnh” đáp trả Nga.

Bản báo cáo viết: “Đợt tấn công phủ đầu sẽ khiến cả vùng Baltic nằm trong tay Nga. Lực lượng NATO sẽ chịu nhiều bất lợi nếu điều này xảy ra”.

“NATO cần sớm tăng cường lực lượng và năng lực răn đe để bất kỳ một cuộc xung đột quân sự nào cũng sẽ là tổn thất lớn với Nga”.

Trước đó, báo Anh cũng hé lộ 106 mục tiêu ở Anh trong đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa trang bị đầu đạn hạt nhân của Nga. Các mục tiêu này bao gồm 38 thị trấn và thành phố, 37 căn cứ quân sự Anh-Mỹ, 25 cơ sở liên lạc, radar và 6 căn cứ hải quân.

Loại vũ khí Anh có thể xóa sổ Nga trong vài phút

4 tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard trang bị tên lửa đạn đạo có sức công phá tương đương 120 triệu tấn TNT, đủ sức hủy...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem