Nga sẽ giảm biên chế hơn 100.000 người

Thứ ba, ngày 21/09/2010 05:50 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trong ba năm tới, hơn 100.000 người trong bộ máy công chức cồng kềnh của Nga sẽ bị giảm biên chế nhằm nâng cao chất lượng công việc và tiết kiệm chi phí.
Bình luận 0
img
Bộ trưởng Tài chính Nga A.Kudrin. Ảnh: Ria Novosti

Ngày 20-9, Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin cho biết, Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ban, ngành tại Nga lên kế hoạch cắt giảm biên chế hơn 100.000 công chức trong ba năm tới.

Hồi tháng 6-2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng đã ra lệnh tinh giản khoảng 20% trong bộ máy công chức rối rắm của nước này.

Theo kế hoạch của Chính phủ, các bộ, ban, ngành của Nga sẽ phải cắt giảm 5% trong số nhân viên của mình vào giai đoạn 2011- 2012 và 10% trong năm 2013. Theo ông Kudrin, hiện trong cơ quan chính phủ có khoảng 1.468 vị trí dư thừa, 263 vị trí trùng lặp về tính chất công việc và 868 vị trí cần xem xét lại.

Ba năm qua, số lượng nhân viên bị giảm biên chế trong các cơ quan tại Nga đã tăng thêm gần 20.000 người và tới 60.000 vị trí trong các cơ quan Chính phủ. Đợt cắt giảm biên chế nói trên sẽ giúp Chính phủ Nga tiết kiệm được 43 tỷ rúp (khoảng 1,5 tỷ USD).

Theo Ria Novosti 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem